Choáng với vật cản người dân trưng trên đường để phơi lúa

(Baonghean.vn) - Đang giữa mùa thu hoạch lúa, bà con nông dân nhiều huyện trong tỉnh không chỉ phơi lúa giữa đường mà còn dựng đồ vật "lập chốt" trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Những ngày này đi trên Quốc lộ 46, các tỉnh lộ qua các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương... hình ảnh dễ thấy là bà con nông dân mang nhiều đồ vật đặt giữa đường làm vật cản cảnh giới, nhằm "khoanh vùng" để phơi lúa, lạc... Ảnh: Huy Thư
Những ngày này đi trên Quốc lộ 46, các tỉnh lộ qua các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương... hình ảnh dễ thấy là bà con nông dân mang nhiều đồ vật đặt giữa đường làm vật cản cảnh giới, nhằm "khoanh vùng" để phơi lúa, lạc... Ảnh: Huy Thư
Trên tuyến đường ven đê sông Lam thuộc xã Khánh Sơn (Nam Đàn) nhiều hộ dân mang thân cây, cành cây chắn trên đường khi phơi lúa. Ảnh: Huy Thư
Trên tuyến đường ven đê sông Lam thuộc xã Khánh Sơn (Nam Đàn) nhiều hộ dân mang thân cây, cành cây chắn trên đường khi phơi lúa. Ảnh: Huy Thư
Có hộ dân còn mang cả thùng đựng bia chai lên đường làm "giới tuyến" nhằm không cho phương tiện giao thông chạy lên lúa. Ảnh: Huy Thư
Có hộ dân còn mang cả thùng đựng bia chai lên đường làm "giới tuyến" nhằm không cho phương tiện giao thông chạy lên lúa. Ảnh: Huy Thư
Trên Quốc lộ 46C đoạn qua các xã Hưng Lĩnh, Hưng Long (Hưng Nguyên) người dân còn mang thùng tôn ra dựng giữa đường. Ảnh: Huy Thư
Trên Quốc lộ 46C đoạn qua các xã Hưng Lĩnh, Hưng Long (Hưng Nguyên) người dân còn mang thùng tôn ra dựng giữa đường. Ảnh: Huy Thư
Một số người dân khi phơi lúa, vô tình mang gạch tạp lô, đá, những bì rác lên đường làm vật cản chỉ nhằm mục đích không cho xe cộ chạy trên lúa, nhưng không nghĩ rằng sẽ gây tai nạn giao thông cho người và phương tiện đi đường. Ảnh: Chụp tại Quốc lộ 46 C, xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư
Một số người dân khi phơi lúa, vô tình mang gạch tạp lô, đá, những bì rác lên đường làm vật cản chỉ nhằm mục đích không cho xe cộ chạy trên lúa, nhưng không nghĩ rằng sẽ gây tai nạn giao thông cho người và phương tiện đi đường. Ảnh: Chụp tại Quốc lộ 46 C, xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư
Không chỉ chiếm dụng nửa lòng đường để phơi lúa, người dân còn mang cả "đòn tay gỗ" hay gốc cây lên đường để che chắn. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ chiếm dụng nửa lòng đường để phơi lúa, người dân còn mang cả "đòn tay gỗ" hay gốc cây lên đường để che chắn. Ảnh: Huy Thư
Một số hộ dân phơi lạc trên Quốc lộ 46C đoạn qua các xã Hồng Long, Xuân Lâm (Nam Đàn) còn dựng cả cọc sắt lên đường. Ảnh: Huy Thư
Một số hộ dân phơi lạc trên Quốc lộ 46C đoạn qua các xã Hồng Long, Xuân Lâm (Nam Đàn) còn dựng cả cọc sắt lên đường. Ảnh: Huy Thư
Ở xã Thanh Giang (Thanh Chương) người dân còn mang cả bàn vét ra chắn trên Quốc lộ 46C. Ảnh: Huy Thư
Ở xã Thanh Giang (Thanh Chương) người dân còn mang cả bàn vét ra chắn trên Quốc lộ 46C. Ảnh: Huy Thư
Thậm chí có hộ dân ở xã Hồng Long (Nam Đàn) còn dựng biển báo "công trường đang thi công" giữa đường. Ảnh: Huy Thư
Thậm chí có hộ dân ở xã Hồng Long (Nam Đàn) còn dựng biển báo "công trường đang thi công" giữa đường. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt, một số hộ dân ở xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) không chỉ dựng vật cản là tre, bao bì, mà còn dựng rất nhiều thùng tôn để đựng lúa ngay trên Quốc lộ. Những ngày qua, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc phơi lúa và vật cản trên đường ở các địa phương. Vụ tai nạn gần đây nhất là đêm 20/4 tại xã Nam Lĩnh (Nam Đàn), một phụ nữ lái xe đâm vào xe phơi lúa trên đường phải nhập viện. Ảnh: Huy Thư
Đặc biệt, một số hộ dân ở xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) không chỉ dựng vật cản là tre, bao bì, mà còn dựng rất nhiều thùng tôn để đựng lúa ngay trên Quốc lộ. Những ngày qua, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc phơi lúa và vật cản trên đường ở các địa phương. Vụ tai nạn gần đây nhất là đêm 20/4 tại xã Nam Lĩnh (Nam Đàn), một phụ nữ lái xe đâm vào xe phơi lúa trên đường phải nhập viện. Ảnh: Huy Thư
Choáng với vật cản do người dân dựng trên Quốc lộ 46C. Video: Huy Thư

Theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự: Người nào có hành vi lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường cản trở giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 - 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Tin mới