Chọn U17 tham dự U22 ĐNA: Cơ hội lớn cho 2 sao trẻ SLNA

(Baonghean.vn) - Hiện tại ở đội U17 Việt Nam, SLNA đóng góp 2 ngôi sao trẻ là trung vệ Hồ Khắc Lương và thủ môn Nguyễn Văn Bá. Nếu thể hiện tốt, rất có thể, giải U22 ĐNA sắp tới, 2 cầu thủ này sẽ vinh dự được có mặt.

BCH liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa thông qua hàng loạt kế hoạch mới cho bóng đá Việt Nam. Trong đó, việc quyết định cho lứa U17 Việt Nam hiện tại tham dự giải U22 ĐNÁ 2019 được xem là quan trọng nhằm hướng đến SEA Games 2021 được tổ chức trên sân nhà.

Trong thành phần U17 Việt Nam tham dự các giải đấu năm 2018, SLNA có mặt 2 ngôi sao trẻ đó là: Hồ Khắc Lương và Nguyễn Văn Bá. Đây được xem là những cầu thủ rất có tương lai của đội bóng xứ Nghệ.

Thủ môn Nguyễn Văn Bá. Ảnh: NVCC
Thủ môn Nguyễn Văn Bá. Ảnh: NVCC
Tại giải U17 Quốc gia năm 2018, Đội U17 SLNA được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ Nguyễn Văn Tiến đã lọt vào tới trận chung kết. Chấp nhận thua với tỷ số 1-3 trước đội bóng mạnh Viettel, SLNA chỉ giành hạng nhì những đã để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ.
U17 này chính là lứa U13 SLNA từng gây ấn tượng mạnh với khán giả cả nước khi đạt chức vô địch U13 Quốc gia năm 2014. Sau đó, trong chuyến du đấu tại Nhật Bản, U13 SLNA đã toàn thắng trong 3 trận đấu tại đất nước mặt trời mọc. Đây chính là lứa cầu thủ mà SLNA rất kỳ vọng sau nhiều năm lò SLNA tỏ ra lép về so với các lò mới nổi khác.
Trong đội hình U17 SLNA, Hồ Khắc Lương và Nguyễn Văn Bá là 2 người chơi nổi bật nhất. Điểm chung của họ đó là đều chơi ở hàng thủ. Lương đá trung vệ và được đeo băng đội trưởng còn Bá lại sắm vai người gác đền.
Lối chơi của Khắc Lương nổi bật nhờ có tư chất thủ lĩnh. Lối đá mạnh mẽ, lỳ lợm và quyết liệt, Lương chưa bao giờ ngại khi đối mặt với những đàn anh lớn tuổi hơn. Bên cạnh đó, cầu thủ quê Quỳnh Lưu sở hữu tư duy chiến thuật tốt nên rất xứng đáng làm đội trưởng của U17 SLNA và trong tương lai sẽ là U18, U19.
Người còn lại, thủ môn Nguyễn Văn Bá làm chốt chặn đáng tin cậy của HLV Văn Tiến. Khả năng bắt bóng dũng cảm không ngại va chạm chính là điểm mạnh của Văn Bá. Bá từng chia sẻ rằng, anh rất thần tượng thủ môn Nguyên Mạnh, chính vì lẽ đó, anh sẽ cố gắng trau dồi phong cách bắt bóng rất có tư duy của thủ môn đang là đội trưởng của đội 1 SLNA.
Giải U22 ĐNA được tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi trẻ cho các đội bóng trong khu vực. Việc sử dụng lứa U17 đã cho thấy tầm nhìn xa của những người làm bóng đá Việt Nam. Đó cũng sẽ là cơ hội để thế hệ cầu thủ kế cận đàn anh U23 thể hiện, tạo bàn đạp cho những bước tiến dài trong tương lai.
Hy vọng rằng, cả Văn Bá và Khắc Lương sẽ được triệu tập để tiếp tục là đại diện tiêu biểu cho bóng đá xứ Nghệ thời gian sắp tới.

Tin mới