Chọn việc 'đúng' và 'trúng' ở chi bộ phố

(Baonghean) - Xác định chi bộ khối, xóm là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Để nâng cao sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, các chi bộ khối, xóm ở thành phố Vinh đã tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng dân chủ, chọn bàn và triển khai những việc thiết thực ở địa phương.

Buổi sinh hoạt chi bộ khối 15 phường Hà Huy Tập.
Buổi sinh hoạt chi bộ khối 15 phường Hà Huy Tập.

Chú trọng chất lượng sinh hoạt

Chúng tôi cùng dự kỳ sinh hoạt Chi bộ khối 15, phường Hà Huy Tập tại nhà văn hóa của khối. Buổi sinh hoạt chi bộ được đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Khối trưởng Hoàng Văn Thành  điều hành bài bản. Nội dung của kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 9/2016 là đánh giá lại hoạt động hè của các cháu thiếu niên, nhi đồng và nhiệm vụ trong tháng được chi bộ tập trung bàn cách bảo đảm vệ sinh môi trường khu dân cư và chuẩn bị cho các ngày lễ lớn 12/9, Tết Trung thu, ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Khu dân cư mới trên đường Phạm Đình Toái (phường Hà Huy Tập, TP.
Khu dân cư mới trên đường Phạm Đình Toái (phường Hà Huy Tập, TP.

Nhờ chọn đúng vấn đề thiết thực, được nhân dân quan tâm nên các đảng viên phát biểu, tranh luận sôi nổi về mức huy động góp tiền, cách xây dựng tổ tự quản vệ sinh khối. Cách tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn sắp tới sao cho hiệu quả nhất.

Kết thúc buổi sinh hoạt, chi bộ ra nghị quyết và giao nhiệm vụ cho từng đảng viên chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện nghị quyết chi bộ đề ra.

Với Chi bộ khối 1, phường Đội Cung thì việc chọn khâu đột phá trong việc ra nghị quyết của chi bộ sát với thực tế, có tính khả thi cao, được quần chúng đồng thuận là cách làm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của chi bộ.

Theo đó, trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy hội ý, bàn chọn vấn đề có tính thời sự, cấp thiết ở địa phương để đưa vào nội dung bàn bạc, thảo luận tại kỳ họp, để chi bộ tìm cách tháo gỡ, giải quyết.

Đồng chí Lê Văn Chẩm - Bí thư Chi bộ chia sẻ: “Một trong những kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của khối chính là bàn những việc cụ thể, gắn với đời sống thiết thực của nhân dân. Nghị quyết của chi bộ không làm theo kiểu chung chung mà giao rõ người, rõ việc, nhất là phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc làm công tác tư tưởng trong tổ chức mình, từ đó sẽ lan tỏa rộng trong toàn dân”.

Phát huy năng lực lãnh đạo của chi ủy và ban cán sự

Ðồng chí Lê Văn Chẩm - Bí thư Chi bộ khối 1, phường Đội Cung dẫn chúng tôi đến ngõ 111, đường Phan Chu Trinh chứng kiến con đường bê tông rộng 5m mới đưa vào sử dụng. Cách đây hơn một năm trước, đây là một trong đoạn đường lầy lội, nhiều ổ gà ổ voi, gây nguy hiểm cho người qua lại.

Trước tình hình đó, chi bộ đã đưa vấn đề này ra bàn bạc ở các buổi sinh hoạt. Sau nhiều ý kiến đóng góp dân chủ, chi bộ đã thống nhất chủ trương nâng cấp tuyến đường với phương pháp xã hội hóa. Ðược Ðảng ủy phường nhất trí, người dân ủng hộ, chỉ trong vòng 10 ngày khối đã huy động được 300 triệu đồng để thi công đoạn đường này.

Theo kinh nghiệm của đồng chí Lê Văn Chẩm, để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ phải lãnh đạo “trúng” dân mới nghe và làm theo, đồng thời xây dựng mỗi đảng viên có ý thức, trách nhiệm cao với công việc của khối, thấy đúng phải ủng hộ, thấy sai phải đấu tranh và muốn phong trào tốt, trước hết những đồng chí trong chi ủy phải làm gương.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay được Chi bộ khối 15, phường Hà Huy Tập, triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là việc triển khai các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; các tổ chức, đoàn thể đảm nhận các đoạn đường xanh, sạch, đẹp.

Kết quả khối đi đầu trong các phong trào của phường đã khẳng định sự lựa chọn của chi bộ đúng, trúng và được người dân đồng tình ủng hộ.

Người dân ngõ 111, khối 1, phường Đội Cung (TP. Vinh) nâng cấp đường giao thông.
Người dân ngõ 111, khối 1, phường Đội Cung (TP. Vinh) nâng cấp đường giao thông.

Hiện, thành phố Vinh có 373 khối, xóm, với 369/522 chi bộ chiếm 71,5% (trong đó có 2 chi bộ sinh hoạt ghép, 2 xóm chưa có chi bộ). Các chi bộ khối, xóm ở thành phố Vinh cơ bản đều có số lượng đảng viên lớn, trong đó chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu, có trình độ, hiểu biết và kinh nghiệm.

Các chi bộ khối, xóm cũng gặp một số khó khăn như tuổi đời bình quân của đảng viên cao (hầu hết các chi bộ thôn, xóm, đảng viên đều có độ tuổi trung bình hơn 50). Mặt khác, một bộ phận đảng viên là công chức nghỉ hưu có tư tưởng an phận, ngại va chạm nên không muốn tham gia đội ngũ cấp ủy, ban cán sự khối, xóm, trong khi nguồn đảng viên trẻ, trình độ học vấn cao kết nạp hàng năm hạn chế do lực lượng thanh niên chủ yếu đi học, đi làm trong các cơ quan Nhà nước.

Từ thực tiễn trên, việc tìm giải pháp thiết thực để chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng chi bộ khối, xóm trong sạch, vững mạnh được Thành ủy Vinh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết.

Năm 2007, Thành ủy Vinh ban hành Đề án “Nâng cao năng lực của chi bộ khối, xóm” với những định hướng, yêu cầu, giải pháp cụ thể. Sau gần 10 năm triển khai đề án, nhiều chi bộ khối, xóm trên địa bàn TP. Vinh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Theo đồng chí Đặng Tố Duyệt - Phó ban Tổ chức Thành ủy Vinh, việc triển khai đề án đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của các chi bộ khối, xóm; góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Theo phương châm hướng về cơ sở, trong thời gian tới, Thành ủy Vinh tăng cường vai trò của cấp ủy xã, phường tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng chi bộ khối, xóm trong sạch vững mạnh, thực sự là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện ở khối xóm.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới