Chốt danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á; HLV Thái Lan nói gì trước cuộc đụng độ với Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chốt danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á; Huấn luyện viên U23 Thái Lan nói gì trước cuộc đụng độ với U23 Việt Nam?; Chelsea nhắm Dembele là hợp đồng đầu tiên dưới "triều đại" Todd Boehly... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chốt danh sách U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á

HLV Gong Oh-kyun đã quyết định gạch tên 2 cầu thủ để chốt danh sách đội U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á.

Theo quy định của điều lệ giải U23 châu Á 2022, mỗi đội được phép đăng ký 23 cầu thủ. Đội U23 Việt Nam mang 25 cầu thủ sang UAE tập huấn và Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã chốt danh sách đăng ký. Hai cầu thủ bị loại là tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Vũ Minh Hiếu.

Tiền vệ Trần Văn Công thuộc Câu lạc bộ Hà Tĩnh, còn tiền đạo Vũ Minh Hiếu thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai nhưng đang cho Hải Phòng mượn. Cả hai được gọi bổ sung cho giải U23 châu Á, chứ không nằm trong thành phần giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

Đội U23 Việt Nam vẫn sang Uzbekistan với đầy đủ 25 cầu thủ và Văn Công, Minh Hiếu vẫn được giữ lại làm cầu thủ dự bị.

Tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho Vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: VFF
Tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho Vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: VFF

Theo thông lệ, các đội bóng vẫn có thể thay đổi danh sách đăng ký tham dự giải ở cuộc họp kỹ thuật trước vòng bảng, diễn ra vào ngày 31/5.

Trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký chính thức, nòng cốt là những người vừa dự SEA Games 31 như thủ môn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)...

Ngày 2/6, đội sẽ đấu trận đầu tiên gặp U23 Thái Lan. Sau đó 3 ngày, thầy trò Huấn luyện viên Gong Oh-kyun sẽ gặp U23 Hàn Quốc và gặp đội U23 Malaysia ngày 8/6.

Danh sách U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản, Đặng Tuấn Hưng, Quan Văn Chuẩn Hậu vệ: Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Tiến Long, Lê Văn Đô

Tiền vệ: Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Trường, Dụng Quang Nho, Võ Đình Lâm, Nguyễn Hai Long, Lý Công Hoàng Anh

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Hà Trung Hậu

Chelsea nhắm Dembele là hợp đồng đầu tiên dưới "triều đại" Todd Boehly

Chelsea đang rất tự tin trong việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele theo dạng chuyển nhượng tự do, biến ngôi sao người Pháp trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới "triều đại" của ông chủ mới Todd Boehly.

Hợp đồng hiện tại của Dembele với Barcelona sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới và đến thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán gia hạn vẫn bế tắc. Đội chủ sân Nou Camp dường như đã chấp nhận buông xuôi để Dembele ra đi do không thể đáp ứng được đòi hỏi về mức đãi ngộ mới của cầu thủ người Pháp.

Hiện tại, có khá nhiều đội bóng quan tâm đến Dembele và muốn có sự phục vụ của cựu cầu thủ Dortmund, trong đó PSG là đội rất tích cực đàm phán. Những người đứng đầu đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã xác định Dembele là mục tiêu hàng đầu trong mùa hè này, nhưng sự không chắc chắn về tương lai của Giám đốc Thể thao Leonardo lại khiến động thái chuyển nhượng bị nghi ngờ.

Ousmane Dembele.
Ousmane Dembele.

Theo truyền thông Anh đưa tin, Chelsea đang tận dụng sự thiếu chắc chắn của PSG để vượt lên trước đối thủ và lôi kéo Dembele về Stamford Bridge. The Blues lúc này đã sẵn sàng hoạt động trên thị trường chuyển nhượng sau sự tiếp quản trị giá 4,25 tỷ bảng của Todd Boehly hoàn tất vào thứ Hai. Đội bóng thành London đã hoạt động theo giấy phép đặc biệt của Chính phủ kể từ khi chủ sở hữu Roman Abramovich bị trừng phạt vào tháng Ba.

Huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel muốn tăng cường sức mạnh ở một số khu vực trong mùa hè, nhưng những nghi ngờ về tương lai của Timo Werner, Hakim Ziyech và Christian Pulisic đồng nghĩa hàng tấn công sẽ là ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người Đức.

Ngày càng có nhiều người tin rằng Dembele, cầu thủ đã ghi 32 bàn và có 34 pha kiến ​​tạo trong 150 trận cho Barca, sẽ gia nhập đội bóng của Tuchel khi hợp đồng của anh với đội bóng Tây Ban Nha hết hạn. Ngôi sao người Pháp trước đây đã làm việc dưới thời Tuchel, người đã đưa anh đến Dortmund vào năm 2016.

Dembele đã ghi 10 bàn thắng và 21 pha kiến ​​tạo trong mùa giải đầu tiên của anh tại sân Signal Iduna Park trước khi chuyển sang Barca bằng bản hợp đồng trị giá 126 triệu bảng vào năm sau.

U23 Việt Nam lần đầu trải nghiệm công nghệ VAR ở giải châu Á

Công nghệ VAR được áp dụng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022, vì vậy, U23 Việt Nam lập tức được "học bài" ngay khi đến Uzbekistan.

Trong buổi gặp gỡ và phổ biến quy định chung dành cho các đội tuyển tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022, đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong mọi trận đấu để giúp các trọng tài có quyết định chính xác hơn.

Tuy nhiên, AFC nhấn mạnh những quyết định dựa vào VAR chỉ được sử dụng trong 4 tình huống gồm: Xác định bàn thắng hay không bàn thắng, xác định phạt đền hay không phạt đền, xác định tình huống thẻ đỏ trực tiếp, và xác định cầu thủ bị phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trong trường hợp có sự nhầm lẫn.

Buổi gặp gỡ và phổ biến quy định chung là một trong những hoạt động thường xuyên của AFC trước thềm các giải đấu lớn. Trong sự kiện này, AFC nhấn mạnh các nghĩa vụ và quyền lợi của các đội khi tham gia Vòng chung kết U23 Châu Á, đồng thời cập nhật những nội dung quan trọng trong luật thi đấu.

Việc nắm rõ luật lệ sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tránh khỏi những tranh cãi không đáng có. Ảnh: VFF
Việc nắm rõ luật lệ sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tránh khỏi những tranh cãi không đáng có. Ảnh: VFF

Điều này giúp cho các cầu thủ không có phản ứng thái quá trong những tình huống gây tranh cãi, có thể dẫn tới việc phải nhận thẻ phạt. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu kỷ luật thi đấu có thể giúp thày trò Huấn luyện viên Gong Oh-Kyun vận dụng chiến thuật linh hoạt hơn trong khi thi đấu.

Ngoài ra, AFC cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tiêu cực trong bóng đá và khuyến cáo các hậu quả có thể xảy ra với bất kỳ hành vi gian dối, thi đấu thiếu trung thực hay dàn xếp tỉ số. Các đội tuyển cũng được đề nghị cùng phối hợp để bảo vệ hình ảnh giải đấu và chính bản thân mình trong quá trình thi đấu.

vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia. Sáng ngày 30/5, Huấn luyện viên Gong Oh-Kyun đã gửi danh sách sơ bộ lên AFC, trong đó không có tên 2 cầu thủ là Trần Văn Công và Nguyễn Minh Hiếu. Tuy nhiên theo thông lệ, các đội bóng vẫn có thể thay đổi danh sách đăng ký tham dự giải ở cuộc họp kỹ thuật trước vòng bảng ngày 31/5.

Huấn luyện viên U23 Thái Lan nói gì trước cuộc đụng độ với U23 Việt Nam?

Huấn luyện viên Warawut Srimakha của U23 Thái Lan cho biết, toàn đội đã sẵn sàng và tự tin đạt kết quả tốt trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở trận ra quân giải U23 châu Á.

Ngày 29/5, đội tuyển U23 Thái Lan đã di chuyển đến Uzbekistan tham dự Giải vô địch U23 châu Á 2022. Huấn luyện viên Warawut Srimakha với các thành viên ban huấn luyện đi cùng 18 cầu thủ.

Sáu cầu thủ khác gồm Suphanat Muenta, Irfan Dolo, Nopphon Lakhonphon, Sittichok Phaso, Jonathan Khemdee và Channarong Phromsri Kaew đang thực hiện nhiệm vụ ở CLB sẽ hội quân với toàn đội tại Uzbekistan vào ngày 31/5.

"Hiện tại, tất cả các cầu thủ U23 Thái Lan đã sẵn sàng cho giải U23 châu Á và tự tin làm tốt ở mỗi trận đấu. Điều quan trọng đối với chúng tôi bây giờ là nghỉ ngơi. Chúng tôi đã mất gần 17 tiếng để di chuyển, vì vậy việc nghỉ ngơi là rất cần thiết", HLV Warawut Srimakha cho biết.

U23 Thái Lan sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan sẵn sàng cho cuộc đối đầu với U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Huấn luyện viên của U23 Thái Lan cũng chia sẻ thêm rằng, trong đội có bố của cầu thủ Patrik Gustavsson bị ung thư não và tình hình chuyển biến xấu. Tiền đạo gốc Thụy Điển đã lên kế hoạch bay sang châu Âu để thăm bố. Tuy nhiên, Patrik Gustavsson vẫn góp mặt cùng U23 Thái Lan trong hành trình dự giải U23 châu Á bởi gia đình đã mắc COVID-19 nên tiền đạo 21 tuổi này không thể về Thụy Điển.

Tại giải vô địch U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm cùng bảng C với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Ở trận ra quân ngày 2/6, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam. Sau đó, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ chạm trán Malaysia ngày 5/6 và cuối cùng gặp Hàn Quốc vào ngày 8/6.

"Tôi hài lòng với sự chuẩn bị của toàn đội. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một", Huấn luyện viên Warawut Srimakha nhấn mạnh.

Tin mới