Chủ cửa hàng điện máy bị tống tiền bằng bọc mìn tự chế

Ngày 5/1, nhận được bưu kiện mìn tự chế cùng lời đe dọa đòi 300 triệu đồng, chủ cửa hàng điện máy mang luôn đến công an trình báo.

Lúc 17h30, tại cửa hàng điện máy giữa trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), nam shipper trú tại xã Tân Liên đưa tới ông chủ cửa hàng bưu kiện đóng gói kỹ, kèm tờ giấy A4 có tiêu đề "Đọc kỹ và làm đúng yêu cầu".

Tờ giấy ghi đây là bọc mìn tự chế đã được kích hoạt tự động với 3 kíp nổ, đủ sức công phá trong phạm vi 30-35 m. Để đổi lại sự an toàn, chủ cửa hàng trong 18-19h tối cùng ngày phải chuẩn bị 300 triệu đồng, mang đến khu tái định cư thị trấn để vào địa điểm đã định. Kẻ lạ mặt đe dọa chủ cửa hàng nếu có dấu hiệu không hợp tác, làm lộ thông tin sẽ gánh chịu hậu quả...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tiếp nhận bưu kiện, đọc nội dung đe dọa tống tiền, ông chủ cửa hàng điện máy ôm bưu kiện chạy tới trụ sở công an huyện Vĩnh Bảo cách đó khoảng 400 m trình báo.

Sau khi kiểm tra, công an huyện Vĩnh Bảo phát hiện bên trong bọc có thứ chất lạ với nhiều loại dây điện nên báo cho Ban Chỉ huy quân sự huyện, công binh xử lý.

22h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm cách vô hiệu bưu kiện, đồng thời xác định thứ chất lạ bên trong có phải là thuốc nổ hay không.

Ông chủ cửa hàng điện máy cho biết không mâu thuẫn hay nợ nần ai, trước đó chưa từng bị tống tiền. Sự việc đang được công an huyện Vĩnh Bảo điều tra.

Tin mới