Chủ doanh nghiệp kiêm xóm trưởng đa năng

(Baonghean.vn) - Đảm nhận nhiều vị trí, vai trò, nhiệm vụ khác nhau nhưng dù ở cương vị nào thì ông Nguyễn Phi Long ở xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu – Chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Hội Nguyên cũng luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, bà con lương – giáo tin yêu, mến phục.

Sau 4 năm tham gia trong quân ngũ ở chiến trường Campuchia trở về địa phương, năm 1991 ông Nguyễn Phi Long được bà con tín nhiệm bầu làm xóm trưởng xóm 9, xã Quỳnh Hồng và đến năm 1996 ông đảm nhận chức vụ phó chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Hội Nguyên.

Lúc này, đời sống của gia đình ông cũng như các hộ dân trong xóm gặp rất nhiều khó khăn. Ông luôn nghĩ,  với vai trò, trách nhiệm của bản thân, mình cần phải làm được một việc gì đó để đưa kinh tế gia đình, thôn xóm phát triển nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của đồng bào giáo dân. Nghĩ là làm và quyết tâm thực hiện cho bằng được nên ban đầu ông Long thành lập một tổ lao động từ 10 – 12 người chuyên đi nhận thầu những công trình xây dựng của các công ty trong và ngoài huyện.

Ông Nguyễn Phi Long tặng quà cho hộ nghèo trong xóm.
Ông Nguyễn Phi Long hỗ trợ hộ nghèo trong xóm.

Có những công trình điển hình như làm tuyến đê Quỳnh Xuân – Quỳnh Bảng – Quỳnh Lương vận chuyển nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều chi phí và thời gian, do vậy ông đã sáng tạo mua một chiếc thuyền ba lá, cắt đất ngầm dưới vùng bãi hoang (nay là vùng người dân cải tạo làm hồ tôm) để vận chuyển bằng đường thủy lên đắp đê. Từ sự chịu khó, chắt chiu, cần cù trong lao động ông đã tích góp được một số vốn nhất định.

Tháng 9/2003, với số tiền có được trong tay hơn 200 triệu đồng ông đã mạnh dạn vay thêm ngân hàng, anh em, bạn bè đứng ra tự thành lập công ty với tên gọi công ty TNHH xây dựng Việt Trang do ông làm giám đốc với số vốn đăng ký kinh doanh hơn 1 tỷ đồng. Lúc đầu ông chỉ mua 2 xe vận tải, 1 máy múc và chỉ có ít công nhân làm việc. Từ sự nhạy bén, nắm bắt thời cuộc, công ty của ông ngày càng làm ăn phát triển, đến nay đã có đến 45 lao động có việc làm thường xuyên, 60 lao động làm việc theo thời vụ chủ yếu là giáo dân trong giáo xứ, có mức lương từ 4 – 8 triệu đồng /người /tháng. Đặc biệt, có những cán bộ công nhân trưởng thành được từ công ty của ông nay đã tự hình thành nên các doanh nghiệp riêng và đang phát triển mạnh.

Ảnh 2: Ông Nguyễn Phi Long kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình nhà máy nước xã Quỳnh Hồng
Ông Nguyễn Phi Long kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình nhà máy nước xã Quỳnh Hồng

Bên cạnh đó, xóm trưởng Long còn tạo điều kiện cho các con em trong giáo xứ không có việc làm đi học bằng lái các loại xe máy múc, máy ủi, máy lu để về làm việc ngay tại công ty của mình. Không những thế, đối với những đối tượng là trẻ tuổi hư hỏng, ăn chơi, đua đòi ông lại trực tiếp răn đe, giáo dục, chỉ bảo thay đổi nhận thức trở thành người có ích cho xã hội.

 Điểm nổi nét hơn ở ông Long đó là sau khi nhận thấy 22 ha sản xuất đất lúa của nông dân xã Quỳnh Hồng nằm ở vùng tách biệt dưới kênh Nông Giang nhưng chỉ có 2 thanh gỗ bắc qua sông bà con không thể vận chuyển sản phẩm nông nghiệp qua được mà phải đi đường vòng mất hơn 2km mới về được tới nhà; trước thực trạng đó, doanh nghiệp của ông đã tự bỏ ra 500 triệu đồng xây dựng cầu phục vụ nhân dân vận chuyển sản xuất. Nhờ có cây cầu việc thông thương đi lại thuận tiện nên nhiều hộ dân ở vùng này đã xin được chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng mô hình cá lúa.
Xóm trưởng Nguyễn Phi Long chia sẻ: “Với tâm niệm dù làm bất cứ công việc gì nhưng bằng tâm huyết thì đều sẽ mang lại hiệu quả cao. Bản thân cũng là một người quân đội nhân dân Việt Nam ra và những gì tôi học hỏi, rèn luyện được trong quân ngũ cũng sẽ là hành trang theo tôi đi suốt cuộc đời. Do vậy, khi trở về tôi luôn cố gắng làm việc để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội và bây giờ tôi đã thực hiện được.”
Hiện ông là ủy viên UBMTTQ xã, huyện, tỉnh, ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, đại biểu HĐND xã, huyện. Trong các cuộc sinh hoạt giáo xứ, ông còn vận động bà con cùng chung tay với chính quyền hiến đất, hiến công, đóng góp tiền bạc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM làm chuyển biến bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống của nhân dân. 
Với những việc làm và kết quả đã đạt được vào ông từng  là một trong 5 đại biểu của tỉnh Nghệ An vinh dự được tham dự hội nghị thi đua toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo; và được UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến 2015. 
Hồng Diện
Đài Quỳnh Lưu
TIN LIÊN QUAN

Tin mới