Chủ động ngăn chặn các ý đồ gây rối của thế lực phản động

(Baonghean.vn) - Sáng 27/12, thị xã Hoàng Mai khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2017, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục có bước phát triển tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kinh tế tăng trưởng cao đạt 26,36%, giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 42,82 triệu đồng/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh:
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Lê Tuấn Anh

Thu hút đầu tư đạt được nhiều thành công, trong năm đã chấp nhận cho 12 dự án chuẩn bị đầu tư; triển khai xây dựng như nhà máy bánh kẹo Hải Châu II; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư theo hình thức công tư (TPP), dự án hạ tầng khu công nghiệp của hiệp hội đầu tư Hàn Quốc. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị chuyển biến tích cực, đến nay đã hoàn thành 36/58 tiêu chí về đô thị loại III.

Hoàn thành và tổ chức công bố quy hoạch khu du lịch biển thị xã Hoàng Mai (1/2000), triển khai lập quy hoạch 3 phân khu chức năng, khảo sát địa điểm lập quy hoạch cụm di tích hang Hỏa Tiễn, Đền Cờn, trường THPT Hoàng Mai 2.

Tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè; xóa bỏ thành công lò gạch, ngói thủ công. Tăng cường hơn công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường; chú trọng xây dựng nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên, có sự tiến bộ vượt bậc về số lượng học sinh giỏi tỉnh, học sinh đạt giải cao trong kỳ thi THPT quốc gia. Giải quyết tốt lao động việc làm và các vấn đề xã hội.

Quốc phòng được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo vững chắc, nhất là vùng đặc thù. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai năm 2017 được tỉnh đánh giá cao; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Chủ động ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, ý đồ gây rối của thế lực phản động không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Công tác nội chính đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại mà thị xã cần khắc phục, đó là sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do giá cả một số sản phẩm không ổn định. Tiến độ xây dựng, GPMB một số công trình trọng điểm; công tác lập quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch ngành; xây dựng bãi thu gom rác thải tập trung, lò đốt rác thị xã chậm. Thu ngân sách gặp khó khăn; Nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn đang ở mức cao...

Hoàng Mai phấn đấu năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm từ 15-16%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 48,8 triệu đồng; thu ngân sách 181.986 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 9.000 tỷ đồng...

Lê Tuấn Anh

(CVP Thị ủy Hoàng Mai)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới