Chủ động phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi

(Baonghean.vn) - Mùa đông năm nay thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh gia súc, gia cầm dễ bùng phát, cơ quan chức năng và người chăn nuôi huyện Quỳnh Lưu đang chủ động phòng dịch cho đàn vật nuôi.

Trong lứa nuôi trước, do lấy nguồn giống không đảm bảo nên gần 2 nghìn con gà, vịt của chị Trần Thị Loan ở xóm 11, xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) phải tiêu hủy, vì dịch cúm A/H5N6.

Cách đây 15 ngày, chị Loan tiếp tục đầu tư mua con giống gà, vịt để tái đàn. Lần nhập con giống này, ngồn gốc giống được kiểm chứng, chị đã khai báo với chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức tiêm phòng dịch kịp thời cho đàn gia cầm.

Khi nhập hpn 1 nghìn con vịt giống để tái đàn, chị Loan đã chủ động khai báo với chính quyền địa phương.
Khi nhập hơn 1 nghìn con vịt để tái đàn, chị Loan đã chủ động khai báo với chính quyền địa phương.

Để phòng các loại bệnh cho cho trang trại chăn lợn, gia đình anh Năng Minh ở xóm Quyết Thắng, xã Quỳnh Bảng tổ chức rắc vôi bột, thường xuyên phun hóa chất khử trùng; các loại thuốc phòng dịch xung quanh chuồng trại. Anh chủ động mua những loại thuốc ở những địa chỉ tin cậy.

Trang trại của gia đình anh còn được cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn cách nhận biết các loại thuốc thú y đảm bảo chất lượng và cách quản lý, vận chuyển, sử dụng hợp lý.

Chăm sóc đàn lợn nái tại trại lợn Năng Minh ở xóm ...., xã Quỳnh Bảng.
Chăm sóc đàn lợn nái tại trại lợn Năng Minh ở xóm Quyết Thắng, xã Quỳnh Bảng.

Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã đã có 16 gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; tổng đàn gia cầm có 118 nghìn con, 2.600 con trâu bò, 7.200 con lợn.

Hàng năm xã có chủ trương thu phí phòng chống dịch bệnh, mỗi hộ 50 nghìn đồng. Số tiền này, một phần xã chi trả phụ cấp hàng tháng cho 6 thú y viên (1 thú y viên được hưởng phụ cấp 700 nghìn đồng/tháng) và sử dụng vào việc tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh khi cần thiết. Hàng năm tỷ lệ đàn gia súc được tiêm phòng đạt trên 70% tổng đàn.

Ông .....Ba - Trạm phó Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu hướng dẫn cách quản lý thuốc thú y cho chủ trang trại chăn nuôi.
Ông Trần Võ Ba - Trạm phó Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu (bên trái) hướng dẫn cách quản lý thuốc thú y cho chủ trang trại chăn nuôi.

Đề phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi vào mùa đông, Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu vừa cấp 70 lít hóa chất Benkocid cho các địa phương triển khai phun ở các gia trại, trang trại chăn nuôi, những nơi ao tù nước đọng, chợ buôn bán vật nuôi… Cùng đó tăng cường công tác truyên truyền, vận động các gia trại, trang trại tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, tỷ lệ gia súc trên địa bàn được tiêm phòng đạt trên 70% tổng đàn. Đây là yếu tố rất quan trọng để các địa phương hạn chế được dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

                                                                                                                                                                  Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới