Chủ động phòng ngừa tội phạm, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác phòng, chống tội phạm mới, hạn chế phát sinh mâu thuẫn và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân.
Sáng 16/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai công tác nội chính và phóng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Sáng 16/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

An ninh chính trị được giữ vững

Năm 2018, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới dự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác nội chính trên địa bàn đạt kết quả quan trọng.

Quân sự, quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các ngành đã đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại hoàn toàn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện trong nhân dân. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa- tư tưởng, an ninh mạng tiếp tục được tăng cường, an ninh tuyến biển, biên giới, vùng miền núi, dân tộc thiếu số được giữ vững.

Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, tỷ lệ điều tra án xâm phạm trật tự xã hội đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng, vụ án lớn về ma túy, môi trường, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm, nhất là các tụ điểm, đường dây tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi; các băng nhóm, phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tín dụng đen, đòi nợ thuê diễn ra ngày càng manh động và liều lĩnh.

Tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép còn tái diễn phức tạp, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều, các hoạt động di cư trái phép của đồng bào Mông, mua bán bào thai bất hợp pháp vẫn còn xảy ra.

Phòng chống tham nhũng có hiệu quả

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành thanh tra, xử lý nghiêm minh 12 vụ việc, vụ án. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sau thanh tra liên quan đến các hành vi tham nhũng được thực hiện có hiệu quả, kết quả thu hồi tiền và tài sản sau thanh tra đạt tỷ lệ cao (739/782 triệu đồng).

Đã có 62/62 đơn vị với 20.219 cán bộ thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Không có ai bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Không có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

Trong năm 2018, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật 134 đảng viên. Qua hoạt động thanh tra đã chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc; cơ quan điều tra thụ lý 4 vụ/14 bị can; xét xử 4 vụ/6 bị cáo. Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa tạo được chuyển biến về nhận thức; số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa nhiều; một số lĩnh vực như quản lý đất đai, tài chính, tín dụng,đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội vẫn còn nhiều kẽ hở….

Chủ động phòng ngừa tội phạm, tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, tình hình tội phạm hình sự trong năm 2018 có dấu hiệu gia tăng; tội phạm ma túy, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép, đặc biệt là mua bán trẻ em trong bụng mẹ gia tăng đột biến.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tham nhũng, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tăng cường đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tham nhũng, giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân. Ảnh: Phạm Bằng

“Tình trạng mua bán trẻ em trong bụng mẹ đang là vấn đề hết sức nhức nhối. Nếu có tinh thần chủ động, quyết liệt thì chúng ta vẫn có thể phòng ngừa, đấu tranh được. Trong lúc đang còn vướng mắc về pháp luật thì phải tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, thậm chí răn đe với người dân”, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

Năm 2019, tình hình quốc tế, khu vực sẽ diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Các lực lượng phản động sẽ đẩy mạnh gia tăng các hoạt động chống phá nên càng không thể chủ quan. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, ngành cần tăng cường quản lý nhà nước ở các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, đất đai, khai thác khoáng sản, đền bù GPMB ở các dự án. Tập trung chủ yếu vào các địa bàn là vùng đặc thù, vùng biên giới, vùng biển đảo, các KCN tập trung đông dân cư.

Trước tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm ngày càng phức tạp, các ngành phải chuyển hướng hết sức mạnh mẽ, cần có sự đầu tư, quan tâm thích đáng để đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tín dụng đen.

Nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng phải thường xuyên rà soát các quy định huy động sức dân trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm kinh tế tài chính trong chương trình, dự án mục tiêu quốc gia; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đồng bộ, có hiệu quả, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, sửa đổi bổ sung quy chế nhằm quản lý cán bộ tốt hơn.

"Cần quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng từ việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của công dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện của nhân dân lâu nay nhưng chưa được xử lý triệt để; giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng, hạn chế phát sinh các mâu thuẫn trong nhân dân, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng, vụ việc khiếu kiện đông người", đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác nội chính và phóng chống tham nhũng năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 8 đơn vị có thành tích trong thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018.

Tin mới