Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị thăm và làm việc tại Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Ngày 1/6, Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Làm việc với đoàn công tác Tổng cục Chính trị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Nguyễn Đức Cương
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Nguyễn Đức Cương
Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên 4 mặt công tác của Quân khu trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Nổi bật là sự lãnh đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt Nghị định 77/NĐ – CP của Chính phủ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh phối hợp với các lực lượng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bảo vệ các khu kinh tế, khu công nghiệp và tổ chức rút kinh nghiệm xử lý các tình huống về an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp Quân khu; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, diễn tập chống khủng bố; diễn tập bắn đạn thật mục tiêu trên biển, phục vụ toàn quân tham quan.

Các chiến sỹ mới Sư đoàn 324 thực hành kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: Hà Hữu Tân
Các chiến sỹ mới Sư đoàn 324 thực hành kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: Hà Hữu Tân
Tham gia hợp luyện bảo đảm thông tin liên lạc nhiệm vụ A2 trên địa bàn Quân khu do Bộ Quốc phòng tổ chức, đạt kết quả tốt. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động các Ban chỉ đạo, Hội đồng về khu vực phòng thủ, giáo dục Quốc phòng - An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đức Cương
Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đức Cương
Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường biểu dương những kết quả đạt được của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua, đặc biệt là 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 mà Quân ủy Trung ương đề ra được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cụ thể hóa sát với tình hình nhiệm vụ, địa bàn để thực hiện có hiệu quả.
Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; lực lượng vũ trang Quân khu cần đề cao cảnh giác, tăng cường đoàn kết, phối hợp hiệu quả với các lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt là tình hình các địa bàn chứa đựng những yếu tố gây mất ổn định để xử lý kịp thời, hiệu quả không để bị động trong các tình huống.
Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, mất an toàn. Rà soát Nghị quyết, nắm chắc tình hình nội bộ, phân công trách nhiệm thực hiện tốt những nội dung còn lại của năm 2018. Làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, đối ngoại quốc phòng, cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả các đợt hành quân dã ngoại dân vận, giúp dân trên địa bàn phòng chống, khắc phục hiệu quả hậu quả thiên tai, lũ lụt, cháy rừng…

Tin mới