Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc Tết tại Con Cuông và Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017, sáng 19/1, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo ban, ngành cấp tỉnh đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị, gia đình chính sách tại huyện Con Cuông.

cụ Vi Chiến Thắng- cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao quà chúc tết cụ Vi Chiến Thắng- cán bộ tiền khởi nghĩa. 

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cụ Vi Chiến Thắng - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ở khối 2, Thị trấn Con Cuông; thăm và trao quà cho 2 hộ nghèo tại huyện Con Cuông là hộ bà Lương Thị Thời ở bản Tờ (xã Yên Khê), ông Lô Văn Tuyển ở bản Thái Sơn 2 (xã Môn Sơn), mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Con Cuông
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Con Cuông.

Tại mỗi gia đình, đồng chí đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc Tết tới các gia đình đón Xuân vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết cùng bà con làng bản xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử ở Tân Kỳ
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chúc tết cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Môn Sơn (Con Cuông).

Đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn, mong muốn các cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, nâng cao công tác phòng chống các đối tượng phạm tội, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền của đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn chúc Tết và tặng quà phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6
Đồng chí Lê Hồng Vinh chúc Tết và tặng quà Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6.

Tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6, đồng chí Lê Hồng Vinh cùng đoàn chúc Tết và tặng quà động viên, mong muốn cán bộ, chiến sỹ của đơn vị khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền tới người dân trong công tác phòng cháy nổ, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tường Vi- Vi Nhẫn- Bá Hậu

* Chiều 19/1, đồng  chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã đi thăm và chúc Tết tại huyện Anh Sơn. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh đến thăm và chúc tết tại ban quản lý nghĩa trang quốc tế Việt Lào. Ảnh: Huyền Trang
Đồng chí Lê Hồng Vinh đến thăm và chúc tết tại ban quản lý nghĩa trang quốc tế Việt Lào. Ảnh: Huyền Trang

Đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại Ban quản lý nghĩa trang quốc tế Việt - Lào; thăm và chúc Tết cơ quan Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện Anh Sơn.

Tại các đơn vị, đồng chí Lê Hồng Vinh gửi lời hỏi thăm, chúc Tết đến gia đình các cán bộ  chiến sỹ và mong muốn lực lượng vũ trang huyện Anh Sơn trong dịp Tết Nguyên đán cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuần tra, canh gác để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui Xuân đón Tết.  

Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Hồng Yên- thương binh 4/4 ở xã Khai Sơn, ảnh: Huyền Trang.
Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Hồng Yên - thương binh 1/4 ở xã Lạng Sơn. Ảnh: Huyền Trang.
Và tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Lạng Sơn, Khai Sơn. Ảnh: Huyền Trang.
Và tặng quà cho các gia đình chính sách tại 2 xã Lạng Sơn, Khai Sơn. Ảnh: Huyền Trang

Cũng nhân dịp này, đoàn đã đi thăm và tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Lan xóm 4 (xã Khai Sơn)  là vợ của liệt sỹ Nguyễn Văn Định; thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Hồng Yên,  xóm 1 (xã Lạng Sơn) là thương binh 1/4 và trao 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Lạng Sơn và Khai Sơn mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng./.

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới