Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Làng Sen

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, thầy và trò Trường Tiểu học Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía huyện Nam Đàn có đồng chí Nguyễn  Hồng  Sơn -  Phó Bí thư Huyện  ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng. Ảnh: Lê Thanh
Quang cảnh Lễ  khai giảng. Ảnh: Lê Thanh

Năm học 2019 - 2020 là năm học có nhiều thách thức, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong Trường Tiểu học Làng Sen đã vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

Nổi bật, chất lượng giáo dục toàn diện ổn định và giữ vững. Chất lượng học sinh vượt trội được khẳng định, xứng đáng là ngôi trường đi đầu về phong trào dạy và học trong toàn huyện.

Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Làng Sen đón 120 học sinh lớp 1. Ảnh: Lê Thanh
Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Làng Sen đón 120 học sinh lớp 1. Ảnh: Lê Thanh

Cụ thể, chất lượng giáo dục toàn diện đạt 99,8%, trường có 192 em hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và hoạt động giáo dục, 213 em có thành tích vượt trội các môn học; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; có 2 học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh tại Hội khỏe phù đổng; 14 học sinh đạt giải cấp huyện, trong đó có 7 em giải Nhất, 4 em giải Nhì; 3 em giải Tư.

Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: Lê Thanh
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: Lê Thanh

Trường có 2 em được công nhận cấp tỉnh cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ; 1 em được khen thưởng tại cuộc thi Học sinh vươn ra thế giới; có 6 bài của học sinh nhà trường dự thi Đại sứ văn hóa đọc, trong đó có 1 em được công nhận cấp tỉnh.

Chất lượng đội ngũ giáo viên đồng đều và được đánh giá vững chắc về cả trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm; có 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 sáng kiến kinh nghiệm bậc ba…

Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Làng Sen khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: Lê Thanh
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Làng Sen  tại Lễ Khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: Lê Thanh

Cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường từng bước được bổ sung, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, đảm bảo an toàn, thân thiện.

Năm học 2019 - 2020, Trường Tiểu học Làng sen đạt tập thể Lao động tiên tiến, các tổ chức trong nhà trường đều đạt vững mạnh xuất sắc.

Trường Tiểu học Làng Sen tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Thanh
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Làng Sen tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Thanh

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, năm học 2020 - 2021 thầy và trò Trường Tiểu học Làng Sen sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; đổi mới công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.

Cùng đó, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật nhà trường theo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tin mới