Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra bầu cử tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, quyền lợi cử tri bỏ phiếu tại nơi cư trú, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Thành.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Yên Thành.

Đồng chí Bùi Thanh An cùng đoàn kiểm tra trò chuyện với các cử tri tại điểm bầu cử số 4 ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: NS
Đồng chí Bùi Thanh An cùng đoàn kiểm tra trò chuyện với các cử tri tại điểm bầu cử số 4 ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.  Ảnh: NS

Toàn huyện Yên Thành có 303 khu vực bỏ phiếu. Báo cáo của Ban Chỉ đạo bầu cử của huyện, thống kê đến sáng 23/5 có 180.514 cử tri sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Qua kiểm tra cho thấy tất cả các khu vực bỏ phiếu ở Yên Thành thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đảm bảo giữ khoảng cách giữa các cử tri trong bầu cử để phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Thanh An cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế công tác bầu cử ở điểm bầu cử số 4, xã Tăng Thành; điểm bầu cử số 6 (Giáo xứ Rú Đất) xã Long Thành; điểm bầu cử số 6, xã Bảo Thành.
Một số hình ảnh đoàn kiểm tra của tỉnh tại các điểm bầu cử ở huyện Yên Thành:
Công tác kiểm tra y tế và áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tất cả khu vực bầu cử ở Yên Thành thực hiện nghiêm. Ảnh: NS
Công tác kiểm tra y tế và áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tất cả khu vực bầu cử ở Yên Thành thực hiện nghiêm. Ảnh: NS
Cử tri nhận phiếu bầu tại điểm bầu cử số 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: NS
Cử tri nhận phiếu bầu tại điểm bầu cử số 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: NS
Việc giãn cách xã hội khi bỏ phiếu được thực hiện tốt ở điểm bầu cử số 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Tại đây cử tri được hướng dẫn giãn cách và bố trí lối vào và ra phòng bầu cử riêng biệt. Ảnh: NS
Việc giãn cách xã hội khi bỏ phiếu được thực hiện tốt ở điểm bầu cử số 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. Tại đây cử tri được hướng dẫn giãn cách và bố trí lối vào và ra phòng bầu cử riêng biệt. Ảnh: NS
Điểm bầu cử số 6 ở vùng giáo toàn tòng Rú Đất, xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: NS
Điểm bầu cử số 6 ở vùng giáo toàn tòng Rú Đất, xã Long Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: NS
Cử tri vùng giáo Rú Đất, xã Long Thành tham gia bầu cử. Ảnh: NS
Cử tri vùng giáo Rú Đất, xã Long Thành tham gia bầu cử. Ảnh: NS
Theo ông Phan Văn Tiếp - Tổ trưởng tổ bầu cử số 6, xã Long Thành, đến 9h30 sáng 23/5, có khoảng trên 70% trong số 1.185 cử tri là giáo dân tại đây đã hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử. Ảnh: NS
Theo ông Phan Văn Tiếp - Tổ trưởng tổ bầu cử số 6, xã Long Thành, đến 9h30 sáng 23/5, có khoảng trên 70% trong số 1.185 cử tri là giáo dân tại đây đã hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử. Ảnh: NS
Cử tri nhận phiếu đã đóng dấu chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử. Ảnh: NS
Cử tri nhận phiếu đã đóng dấu chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ và quyền lợi bầu cử. Ảnh: NS

Tin mới