Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại Yên Thành

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra bầu cử (đợt 2) của tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bầu cử thuộc xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành; xóm 5, xã Phúc Thành và xóm Đội Cung, xã Trung Thành.
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu tại khu vực bầu cử thuộc xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu tại khu vực bầu cử thuộc xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG

Sáng 14/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Yên Thành. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành.

Đoàn kiểm tra rà soát và trao đổi ngay các nội dung cần hoàn thiện, khắc phục tại khu vực bầu cử của xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành. Ảnh: TG
Đoàn kiểm tra rà soát và trao đổi ngay các nội dung cần hoàn thiện, khắc phục tại khu vực bầu cử của xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành. Ảnh: TG

Các thành viên trong đoàn kiểm tra bầu cử (đợt 2) của tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bầu cử thuộc xóm Đông Tiến, xã Hợp Thành; xóm 5, xã Phúc Thành và xóm Đội Cung, xã Trung Thành. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai bài bản, chặt chẽ, bám sát quy định, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và các cơ quan liên quan. 

Các thành viên trong đoàn kiểm tra bầu cử của tỉnh kiểm tra nội dung trang trí tại khu vực bầu cử của xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG
Các thành viên trong đoàn kiểm tra bầu cử của tỉnh kiểm tra nội dung trang trí, tuyên truyền tại khu vực bầu cử của xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG

Các khu vực bầu cử hiện đã cơ bản hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thông qua hệ thống pa-nô, áp phích, tuyên truyền lưu động... để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia ngày hội của toàn dân 23/5/2021 để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đại diện các sở, ngành và huyện Yên Thành kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: TG
Đại diện các sở, ngành và huyện Yên Thành kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri. Ảnh: TG

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cả nước đang trải qua đợt dịch thứ tư, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng đặc biệt được chú trọng, các khu vực bỏ phiếu đều bố trí khu vực để cử tri kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu. 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu huyện Yên Thành tiếp tục chỉ đạo rà soát danh sách cử tri, cập nhật kịp thời ở những nơi có biến động về cử tri, nhất là thực tế trong dịp này nhiều sinh viên các trường đại học, cao đẳng về quê do chuyển sang hình thức học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch. Càng sát ngày bầu cử, các địa phương càng cần tuyên truyền đậm nét, góp phần làm nên thành công của ngày hội. 

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen ngợi sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại khu vực bầu cử của xã Trung Thành. Ảnh: TG
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen ngợi sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch tại khu vực bầu cử của xã Trung Thành, như niêm yết quy định phòng, chống dịch, tuân thủ 5K tại lối ra vào, có phương án cách ly tại trạm y tế xã khi cần thiết. Ảnh: TG

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý kỹ tại các khu vực bầu cử cần thực hiện tốt, nghiêm túc khâu khai báo y tế, đảm bảo giữ khoảng cách, có thể lần lượt từng cử tri hoặc từng hộ gia đình tiến vào khu vực bỏ phiếu. Nếu kiểm tra phát hiện trường hợp cử tri thân nhiệt tăng, cần tách ra khu vực cách ly để theo dõi và tiến hành bỏ phiếu tại phòng cách ly.

Nhiều cử tri trên địa bàn huyện Yên Thành cho biết đã được thông tin đầy đủ, cụ thể các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: TG
Nhiều cử tri trên địa bàn huyện Yên Thành cho biết đã được thông tin đầy đủ, cụ thể các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Ảnh: TG

Riêng với xã Trung Thành là địa phương hiện có 6 F1 đang được cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã, đồng chí Bùi Thanh An biểu dương cách làm linh hoạt của địa phương, khi linh hoạt triển khai các chỉ đạo của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn, đơn cử niêm yết rõ ràng, ngắn gọn mà đầy đủ quy định phòng, chống dịch tại cổng các khu vực bầu cử; có phương án đưa các trường hợp cần cách ly, bỏ phiếu riêng tại Trạm Y tế xã sau khi phát hiện bất thường qua kiểm tra thân nhiệt...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Thành. Ảnh: TG
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chị Phan Thị Dinh - xóm Minh Châu, là gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Thành. Ảnh: TG

Cùng ngày, đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm hỏi, trao quà cho các hộ gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các doanh nhân trẻ huyện Yên Thành tại TP Vinh triển khai. Dịp này, đoàn đã trao tặng số tiền 70 triệu đồng là kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa và 1 chiếc xe lăn cho các hoàn cảnh tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ trao quà, xe lăn cho em Hoàng Văn Lương, bị bệnh bẩm sinh, trú tại xã Nam Thành. Ảnh: TG
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng phối hợp với các doanh nhân trẻ huyện Yên Thành tại TP Vinh trao quà, xe lăn cho em Hoàng Văn Lương, bị bệnh bẩm sinh, trú tại xã Nam Thành. Ảnh: TG

Tin mới