Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, chúc Tết tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Thành.

Cùng đi có đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện Huyện ủy, UBND huyện Yên Thành.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Bùi Thanh An tặng quà Tết cho Đảng ủy, UBND xã Văn Thành, cùng đại diện lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Bùi Thanh An và đoàn công tác đã thăm, chúc Tết tại xã Văn Thành - địa phương trong thời gian qua có nhiều bước phát triển đột phá. Tại đây, đồng chí Bùi Thanh An đã thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua đã thành công tốt đẹp, cùng một số thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh trong 2020 - năm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. 

Ảnh: Đ.CTrao 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ.C

Trên cơ sở ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Thành đã đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong rằng xã Văn Thành trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa kinh tế - xã hội của xã nhà phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Bùi Thanh An trao quà Tết cho thương binh Vũ Văn Quyền ở thị trấn Yên Thành. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Trao quà cho mẹ liệt sỹ Trần Thị Lý ở xã Long Thành. Ảnh: Đ.C

Dịp này, đồng chí Bùi Thanh An cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà ông Vũ Văn Quyền ở thị trấn Yên Thành (SN 1947, là thương binh 2/4); bà Trần Thị Lý ở xã Long Thành (SN 1923, là mẹ của liệt sỹ Trần Văn Mỹ). Tại các gia đình đến thăm, đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình, chúc các gia đình đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.

Tin mới