Chủ quán thịt chó nhảy múa trên ban công dương tính với ma túy đá

(Baonghean.vn) -Cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đưa Hoàng Văn D. đi cai nghiện bắt buộc theo dạng không có nơi cư trú ổn định.

Sáng 4/5, Thiếu tá Nguyễn Bá Trường (Trưởng Công an phường Hưng Dũng, TP.Vinh) cho biết, Hoàng Văn D. (SN 1971, hộ khẩu thường trú tỉnh Nam Định) hiện đang tạm trú tại phường Hưng Dũng – người gây náo loạn khu phố chiều 3/5 được xác định dương tính với ma túy.

Cảnh sát khống chế người đàn ông có biểu hiện nghi ngáo đá chiều. Ảnh: Thế Thắng
Cảnh sát khống chế người đàn ông có biểu hiện nghi ngáo đá chiều 3/5. Ảnh: Thế Thắng
Theo Công an phường Hưng Dũng: Hơn 17h ngày 3/5 đơn vị nhận được tin báo Hoàng Văn D. (chủ một quán thịt chó trên địa bàn phường- PV) cầm theo con dao dài gần 50 cm chặt đứt cổ 4 con gà hàng xóm. Vứt lại dao, người này cầm theo một con gà rồi leo lên ban công tầng 2 ngôi nhà ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Gia Thiều giao với Tôn Thất Tùng (phường Hưng Dũng). Cố thủ tại ban công, D. liên tục lá ó, đe dọa giết người, không cho ai tiếp cận.

6 cán bộ Công an phường Hưng Dũng do Thiếu tá Nguyễn Bá Trường trực tiếp chỉ huy tới hiện trường phối hợp với đơn vị liên quan tìm cách khuyên nhủ kẻ ngáo đá song người này khước từ và đe dọa tính mạng nếu dám tới gần.

Con dao Nguyễn Văn Dược dùng để chém cổ gà. Ảnh: Ngọc Diệp
Con dao Hoàng Văn D. dùng để chém cổ gà. Ảnh: Ngọc Diệp
Để khống chế người đàn ông này, công an chia làm 2 tốp vừa khuyên để đánh lạc hướng. Từ một hướng khác cán bộ cảnh sát lao vào khống chế thành công D. sau chừng 30 phút xảy ra vụ việc. Lúc bị khống chế, Dược liên tục buông lời chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong đêm, người đàn ông này được đưa tới Trung tâm giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh. Cán bộ nơi đây làm thủ tục test nhanh đã xác định D. dương tính với ma túy đá.

Theo cơ quan chức năng, năm 2016, Hoàng Văn D. từng có thời gian cai nghiện tại một trung tâm ở Nghệ An, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện, cơ quan chức năng đang làm thủ tục đề xuất đưa Hoàng Văn D. đi cai nghiện bắt buộc theo dạng không có nơi cư trú ổn định.

Tin mới