Chữ Thái Lai Pao về khu tái định cư Ngọc Lâm

(Baonghean.vn) - Với tâm niệm tìm lại nét chữ tổ tiên, dù công việc bận rộn nhưng bà con người Thái xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) vẫn sắp xếp thời gian để theo đuổi lớp chữ Thái Lai Pao.

Lớp học chữ Thái Lai Pao ở xã Ngọc Lâm
Lớp học chữ Thái Lai Pao ở xã Ngọc Lâm được tổ chức vào ban đêm, địa điểm tại trường THCS của xã. Lớp có gần 40 học viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, phần lớn là thanh - thiếu niên. Ảnh: Công Kiên
Lớp học do nghệ nhân dân gian Vi Khăm Mun (Tương Dương) truyền dạy.
Lớp học do nghệ nhân dân gian Vi Khăm Mun (Tương Dương) truyền dạy. Các em nhỏ luôn có ý thức cao trong học tập, thường xuyên phát biểu, trao đổi nên không khí lớp học luôn sôi nổi. Ảnh: Công Kiên
Giáo trình giảng dạy chữ Thái Lai Pao được nghệ nghệ nhân Vi Khăm Mun
Giáo trình giảng dạy chữ Thái Lai Pao được nghệ nghệ nhân Vi Khăm Mun biên soạn bài bản, khoa học, đảm bảo dễ nhớ và dễ thuộc. Ảnh: Công Kiên
Sau khi làm quen với bảng chữ cái, học viên được học cách phiên âm, ghép chữ và chuyển ngữ, đảm bảo kết thúc khóa học sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản.
Sau khi làm quen với bảng chữ cái, học viên được học cách phiên âm, ghép chữ và chuyển ngữ, đảm bảo kết thúc khóa học sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản của chữ Thái Lai Pao. Ảnh: Công Kiên
giờ
Giờ nghỉ giải lao, thầy giáo tranh thủ kiểm tra kỹ năng của những học viên nhỏ tuổi. Ảnh: Công Kiên
Vi Văn Tuyến
Điều đặc biệt của lớp học là có 3 học viên  trong 1 gia đình cùng đăng ký tham gia và thường xuyên có mặt đầy đủ. Đó là anh Vi Văn Tuyến (bản Noòng) cùng 2 con gái, trong đó con gái út mới lên 6 tuổi vẫn tích cực và hăng hái theo bố và chị đến lớp. Ảnh: Công Kiên

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới