Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 10/2, đoàn đại biểu Hội đồng dân tộc của Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. 

Đoàn đại biểu vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ. Ảnh: Phạm Bằng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã làm tốt chức năng về vấn đề dân tộc, làm tốt chức năng giám sát hoạt động của Chính phủ, Nhà nước về các vấn đề dân tộc.

Kế thừa những kết quả của Hội đồng dân tộc khóa XIV, Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, cùng với đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, vươn lên hòa chung sự phát triển của cả nước.
và các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giờ phút thiêng liêng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác.

dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu nghe thuyết minh giới thiệu về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu nghe thuyết minh giới thiệu về cuộc đời của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên dãy núi Đại Huệ. 

Tin mới