Chủ tịch Hội nông dân Nghệ An được tặng Huân chương lao động hạng Ba

(Baonghean.vn) - Năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An xây dựng được 370 “ Vườn mẫu nông dân”, 15 “Vườn chuẩn nông thôn mới”...

Sáng 26/12, Hội Nông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Năm 2019, thực hiện phong trào “Nông dân Nghệ An thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, toàn tỉnh có 255.877 hộ đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; các cấp hội đã giúp 581 hộ hội viên thoát nghèo.

Hội Nông dân tỉnh trực tiếp triển khai xây dựng 29 mô hình kinh tế trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chế biến; các cấp hội phối hợp xây dựng 101 mô hình sản xuất để nông dân trong tỉnh học tập, làm theo.

Trong phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, hội viên toàn tỉnh đóng góp 615,236 tỷ đồng, hiến 33.531m2 đất, tham gia 76.852 ngày công xây dựng hạ tầng; xây dựng được 547 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường; được 370 “Vườn mẫu nông dân”, 15 “Vườn chuẩn nông thôn mới”.

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân đã xây dựng thành công mô hình vườn mẫu nông dân và vườn chuẩn NTM. Ảnh: Thanh Phúc
Năm 2019, các cấp Hội Nông dân đã xây dựng thành công mô hình vườn mẫu nông dân và vườn chuẩn NTM. Ảnh: Thanh Phúc

Góp phần thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, các cấp hội đã hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; tổ chức các hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm cho nông dân.

Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là phát động sâu rộng phong trào xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới. Mỗi cơ sở hội chỉ đạo xây dựng một vườn chuẩn nông thôn mới; đảm nhận một công trình “Hàng cây nông dân ơn Bác”; Thực hiện có hiệu quả Đề án “Hội Nông dân tham gia phát triển tổ hợp tác giai đoạn 2019- 2023”; Mở rộng các hình thức tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân…

Trao bằng chứng nhận danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" cho nông dân Phan Văn Hòa.
Trao bằng chứng nhận danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" cho nông dân Phan Văn Hòa.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bằng khen UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân. BCH Hội Nông dân tỉnh tặng Giấy khen cho 38 cá nhân, 45 tập thể vì có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Với những đóng góp trong quá trình nghiên cứu, nâng cao giá trị lúa gạo sau chế biến, ông Phan Văn Hòa, hội viên Hội Nông dân xã Vĩnh Thành (Yên Thành) được T.Ư Hội Nông dân tôn vinh là “Nhà khoa học của nông dân”.  

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác” giai đoạn 2020-2023; Ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020...

Tin mới