Chủ tịch NATO: Nga phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại của Hiệp ước hạt nhân tầm trung

(Baonghean.vn) - Trước bối cảnh Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đang đứng trước nguy cơ bị đổ vỡ hoàn toàn, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương lên tiếng, Nga phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại của thỏa thuận này.
Tổng thư ký NATO Jens Stol. Ảnh: NTB
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NTB
Phát biểu tại cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Buchaest (Rumania), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, Nga đã phát triển và sản xuất các tên lửa tầm trung trong thời gian qua. "Chúng tôi yêu cầu Nga cần tiếp tục duy trì Hiệp ước INF, vì chính Nga phải có trách nhiệm trước sự đổ vỡ của hiệp ước" - ông Stoltenberg khẳng định. 
Theo Tổng thư ký NATO, nếu Nga không "quay trở lại" để thực hiện mọi nghĩa vụ theo các điều khoản của Hiệp ước INF, đồng nghĩa với việc NATO phải chuẩn bị "cho một thế giới không có INF". 
Trước đó, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã tuyên bố rằng, những biện pháp trừng phạt mà NATO sẽ áp dụng trong trường hợp Hiệp ước INF được chấm dứt sẽ "không thể lường trước được". 
Tại cuộc họp Hội đồng Nga-NATO vào 26/1 vừa qua, đại diện phía Nga đã tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực để tiếp tục đối thoại về Hiệp ước INF. 
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn nhấn mạnh rằng, các tên lửa mới của Nga sản xuất không vi phạm các điều khoản của hiệp ước. 

Tin mới