Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 7/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2021) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Ảnh: Công Kiên
Các đại biểu tham dự Đại lễ tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Tham dự Đại lễ, tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương...

Về phía GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Dũng -Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; cùng Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN.

Tại điểm cầu Nghệ An, có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các vị trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Đồng hành cùng dân tộc

Trong diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự  GHPG Việt Nam khẳng định, chặng đường 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam có được tiền đồ như ngày nay ở trong nước và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức đại diện cho Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài với gần 55 ngàn tăng ni, 18 ngàn ngôi chùa và tự viện cơ sở Phật giáo, hàng chục triệu tín đồ Phật tử ở trong nước và nước ngoài.

Hội đồng Chứng minh là biểu tượng tinh thần Đạo pháp, Hội đồng Trị sự điều hành 13 Ban, Viện và 63 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục khẳng định tinh thần “Hộ quốc an dân”

Tại điểm cầu Nghệ An, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh đã tặng lẵng hoa tươi thắm tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Đồng thời, gửi tới các vị đại biểu, các Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, ni sư cùng toàn thể tăng ni và đồng bào phật tử tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của toàn thể tăng ni, phật tử tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động của toàn thể tăng ni, phật tử tỉnh nhà đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định cùng với sự phát triển của Phật giáo cả nước, Phật giáo ở Nghệ An trong 10 năm qua (2011-2021) đã đạt nhiều kết quả trong hoạt động phật sự, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Hiện tại trên địa bàn có 65 cơ sở Phật giáo; cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao sự chung tay của tăng ni, phật tử trong công tác từ thiện nhân đạo, phát huy truyền thống yêu nước thương nòi, chung tay giúp đỡ người nghèo và gia đình chính sách, đặc biệt là ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của các tăng ni, phật tử ở Nghệ An.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Qua đó, bày tỏ sự tin tưởng các Chư tôn đức, tăng ni và đồng bào phật tử sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc tu tập, tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân” và phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục dành sự quan tâm , tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong 40 năm của GHPGVN. Chủ tịch nước cũng khẳng định tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của PGVN trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đại diện Trung ương GHPGVN và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội.

  

Tin mới