Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 11/12, trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự buổi làm việc, về phía Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tiếp và làm việc với Chủ tịch nước và đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG TRONG NĂM KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã chủ động, tích cực vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của tỉnh năm 2021 và công tác trọng tâm năm 2022. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của tỉnh năm 2021 và công tác trọng tâm năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đúng hướng, linh hoạt, hiệu quả. Bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn, dự báo chính xác, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả với diễn biến của dịch. Nghệ An cũng đã nhanh chóng chuyển trạng thái theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện lộ trình thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Kinh tế của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển, trong đó có một số điểm sáng đáng phấn khởi. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6,2%; khu vực nông, lâm ước tăng 5,59%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 13,59%; Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ đồng, đạt 126% dự toán, ước cuối năm đạt trên 18.000 tỷ đồng.

 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến với tổng vốn đăng ký trên 28.000 tỷ đồng, tăng 41,3% về số lượng dự án và gấp 2,9 lần số vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu là điểm sáng, ước năm 2021 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,950 tỷ USD, vượt xa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD.

Các hoạt động văn hóa - xã hội điều chỉnh linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Tỉnh đã tập trung thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đón và hỗ trợ gần 100.000 công dân Nghệ An từ ngoại tỉnh trở về an toàn, chu đáo, đồng thời hỗ trợ ổn định đời sống, giới thiệu việc làm giúp người dân bước đầu ổn định cuộc sống; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 2,74%.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, giữ vững đoàn kết, đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh nhà.

3 KIẾN NGHỊ CỦA NGHỆ AN

Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đã họp đánh giá tình hình và xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 10 nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Thực hiện tốt phương châm: Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng và triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới với các cơ chế, chính sách đặc thù bổ sung, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư, tập trung hỗ trợ thủ tục, tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư, chủ động chuẩn bị điều kiện mở rộng KKT Đông Nam và hình thành KKT Nghệ An. Huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm có tính kết nối, lan tỏa như đường ven biển, đường cao tốc Bắc - Nam, cảng hàng không quốc tế Vinh. Trong năm 2020, tỉnh chọn là năm chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực liên quan đến thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, các dịch vụ công.  

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, tỉnh Nghệ An kiến nghị Chủ tịch nước và Trung ương, Quốc hội, Chính phủ quan tâm bố trí thêm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp tục quan tâm giúp Nghệ An thu hút đầu tư các dự án lớn có tính động lực, tạo đột phá phát triển. Ủng hộ Nghệ An phát triển hạ tầng chiến lược (cảng nước sâu, nâng cấp Sân bay Vinh, đường vành đai biên giới). Hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Nghệ An triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là ban hành Nghị quyết mới với các cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh, giúp tỉnh phát triển trở thành tỉnh khá như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

NGHỆ AN ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN “CẤT CÁNH”

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng chí trở lại Nghệ An sau 1 năm tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhìn lại có thể nói tổng quát, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ từ công tác Đảng, công tác quần chúng, đặc biệt là phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước đánh giá, trong giai đoạn 2016-2020, kết quả rõ nét nhất của Nghệ An là kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,2%; quy mô kinh tế của Nghệ An thuộc tốp 10 của cả nước. Năm 2021 là năm vô cùng khó khăn, nhưng tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Đến nay, tốc độ tăng trưởng của tỉnh là điểm sáng, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản, công nghiệp - xây dựng, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh đã phấn đấu cải cách chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị hành chính công, từng bước giải quyết được tình trạng "tỉnh mở, sở thắt". An sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt là giải quyết việc làm cho người dân. Tỉnh đã thực hiện sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đặc biệt là an ninh nội địa được chuyển biến rất đáng mừng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị đoàn kết, đồng thuận, tạo được niềm tin trong nhân dân. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, đây chính là cội nguồn của thành công, nguyên nhân chính để đạt được những kết quả trên.

“Tỉnh cũng đã quyết tâm cao và vượt khó để duy trì và phát triển phong trào cách mạng của địa phương. Vì không có quyết tâm thì không làm được gì cả, bởi trong mọi việc, khó khăn sẽ nhiều hơn thuận lợi. Ngoài quyết tâm thì tỉnh còn có sự năng động, sáng tạo về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng, nhiều tiềm năng của tỉnh chưa được phát huy, chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa có nhiều dự án lớn, động lực tạo đột phá, doanh nghiệp khá đông nhưng chưa mạnh, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng cao còn lớn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đi sâu phân tích vào đánh giá này, Chủ tịch nước cho rằng, tiềm năng lớn nhất của Nghệ An là con người. Bởi tỉnh có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào, thông minh, cần cù, chịu khó, có khát vọng vươn lên, mạnh mẽ. Nghệ An còn là nơi sản sinh nhiều danh nhân, nhiều con người xuất sắc, tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Nghệ An còn có tài nguyên thiên nhiên phong phú; tiềm năng về vị trí chiến lược và khả năng kết nối. Nghệ An nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây, nằm trên đường cao tốc Bắc - Nam, đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, là cửa ngõ hướng ra Thái Bình Dương. Nghệ An được quy hoạch xây dựng cảng hàng không quốc tế, có cửa khẩu quốc tế…

“Với những tiềm năng như trên, tất cả chúng ta đều mong Nghệ An sẽ tạo nên một “kỳ tích sông Lam” mà cả nước mong đợi. Đây là sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh Nghệ An các nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ này”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói và ủng hộ có một Nghị quyết mới sau khi tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên “điều quan trọng nhất không phải là cơ chế, chính sách, mà là sức mạnh nội tại chúng ta phải làm gì để có một Nghị quyết thành công mới của Nghệ An, một sức sống mới, một tinh thần trách nhiệm mới từ Đảng bộ cấp xã đến cấp tỉnh”.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhiệm vụ, định hướng phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Nghệ An thực hiện tốt mục tiêu kép, phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho Nhân dân. Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khôi phục tiêu dùng, xuất khẩu, cung ứng hàng hóa. Xác định kinh tế biển, ven biển, cảng biển, du lịch biển là mũi nhọn phát triển.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp cần phải mạnh mẽ hơn, khai thác tốt nguồn chất xám, trí tuệ, tài chính của con em Nghệ An đang sống xa quê. Đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới, chú ý tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: TP. Vinh - TX. Cửa Lò, các huyện Đông Nam của tỉnh gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; Vùng Hoàng Mai - Quỳnh Lưu gắn với vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An; miền Tây Nghệ An.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Nghệ An khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai dồi dào ở các huyện miền Tây; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, tiến độ thi công các dự án trọng điểm, tạo đột phá trong cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực dồi dào trong Nhân dân. Chủ tịch nước cũng đã định hướng cụ thể việc giải quyết những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An. 

“Thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kỳ vọng, tin tưởng, Nghệ An sẽ phát huy tính đoàn kết, bản lĩnh quê hương cách mạng, phát huy nền tảng để đột phá và “cất cánh” mạnh mẽ”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu đáp từ, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An vinh dự được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên, kịp thời của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Đây là động lực, nguồn cỗ vũ to lớn để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp thu nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những phát biểu chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên đoàn công tác. Đồng thời khẳng định, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để tạo nền tảng vững chắc, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá của phía Bắc và đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Trung ương và các ban, bộ, ngành để tỉnh có thêm điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm và trao các phần quà an sinh xã hội cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm và trao các phần quà an sinh xã hội cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn; 200 suất quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.

Tin mới