Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo Chính phủ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đón Chủ tịch nước cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Ban giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công an tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Tiếp đón Chủ tịch nước cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Ban giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công an tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn

Báo cáo với đoàn công tác của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã tóm tắt những kết quả nổi bật mà Công an Nghệ An đạt được trong năm 2021.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, nổi bật là đã bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó đã làm giảm 11% so với cùng kỳ về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; đã triệt xóa hơn 140 boong ke, tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy ngay tại cơ sở, cùng với đó là ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Việt Nam từ bên kia biên giới. Kết quả đó đã mang lại cuộc sống bình yên hơn cho nhân dân. Các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc so với chỉ tiêu mà Quốc hội và Bộ Công an giao.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động, linh hoạt, nhạy bén và sớm hoàn thành việc tổ chức thành lập tổ chức bộ máy Công an xã chính quy tại 428/428 xã, thị trấn, vượt thời hạn 08 tháng so với lộ trình Chính phủ giao.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng báo cáo hoạt động với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác. Ảnh: Nguyên Sơn
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng báo cáo hoạt động với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác. Ảnh: Nguyên Sơn

Bên cạnh đó, nhân kết quả của cuộc đến thăm và làm việc của đồng chí Chủ tịch nước tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và thực hiện Biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Công an Nghệ An đã triển khai xây dựng trụ sở làm việc của Công an 09 bản của Lào.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn lực lượng Công an Nghệ An đã xung kích nơi tuyến đầu; trong đó, Công an tỉnh đã phân công hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Công an tỉnh trực tiếp thăm hỏi và kêu gọi hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Với những chiến công và thành tích đạt được, Công an Nghệ An đã có 6 năm liền (từ năm 2015 đến nay) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 6 năm liên tiếp (từ năm 2016 đến nay) được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất toàn lực lượng về công tác cải cách hành chính.

Trong năm 2021, Công an tỉnh có 12 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương các hạng; 37 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; gần 600 lượt tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Công an tỉnh đang nỗ lực phấn đấu để vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước; địa hình miền núi, biên giới với nước bạn Lào dài, hiểm trở. Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nội địa tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đơn vị làm tốt công tác xây dựng lực lượng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, tính kỷ luật trong tập thể lãnh đạo.

Chủ tịch nước mong muốn, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, phát huy những kết quả đạt được để cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ công cuộc phát triển của quê hương đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà đến cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn
Hiện đội ngũ Công an chính quy được tăng cường về tất cả các xã, bước đầu có những khó khăn nhất định, nhưng tin tưởng rằng Công an Nghệ An sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm ở cơ sở, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các địa phương đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm, làm thất bại các âm mưu của các thế lực thù địch.

Với nhiệm vụ đặt ra, Công an tỉnh Nghệ An cần nắm bắt rõ tình hình, hoạt động của các loại tội phạm mới, tội phạm ma túy; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế… Từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cần quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở; qua đó phát huy tối đa vai trò của lực lượng này trong việc chủ động cùng nhân dân đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc, nắm vững tình hình, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ, Công an tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, đi trước trong các phong trào thi đua của ngành. Qua đó xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ tỉnh nhà, phục vụ tốt sự phát triển của địa phương và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch nước chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Nghệ An khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới như mục tiêu đề ra.

Tin mới