Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Chiều 11/12, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội tiêu binh danh dự tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội tiêu binh danh dự tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;...

Đón đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG

Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh trên địa bàn quyết liệt thực hiện và tổ chức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng… và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, phối hợp chỉ đạo, quản lý, xây dựng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự… Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thường xuyên; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác thực hiện tốt công tác chuẩn bị và bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và đối ngoại quốc phòng;…
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ”. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao.

Năm 2021, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ khác trên địa bàn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. 

TIẾP TỤC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG "TINH, GỌN, MẠNH, CƠ ĐỘNG NHANH"

Với những thành tích toàn diện, nổi bật, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 trong thời gian vừa qua. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục tăng cường nắm tình hình, nghiên cứu đánh giá, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đặc biệt trên vùng biển, đảo, biên giới; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, để chủ động làm tốt phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Từ đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện với phương châm “tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao”; tiếp tục xây dựng dân quân tự vệ, lực lượng tự vệ động viên vững mạnh, rộng khắp, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; làm tốt các phương án diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Đồng thời, thực hiện tốt lao động, sản xuất trong thời kỳ mới, công tác dân vận; đặc biệt xây dựng vững chắc thế trận lòng dân - là cái gốc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt công tác hậu phương quân đội…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 4 là thường xuyên chăm lo, xây dựng Quân khu trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII; phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ…

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Tin mới