Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam…Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4.  

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại  Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong nhiều năm qua, Quốc hội đã có các hoạt động sôi nổi và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra, đúng với tinh thần của một Quốc hội: Hành động, dân chủ, trách nhiệm! 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Biết ơn, kính trọng sâu sắc và tự hào về Bác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác thực hiện lễ tưởng niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác thực hiện lễ tưởng niệm tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Cửu (SN 1945) – thương binh hạng 1/4 và gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1970) ở huyện Hưng Nguyên. Đây là 2 trong số nhiều gia đình ở địa phương này bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lụt thời gian qua. Riêng gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh có mô hình kinh tế trang trại đã bị mất trắng sau đợt mưa lụt, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Cửu tại xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Cửu tại xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh tại xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh tại xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại; đồng thời mong muốn các gia đình nỗ lực vươn lên để cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin mới