Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4  có: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu;...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4 gồm có 6 tỉnh Bắc miền Trung với địa bàn rộng lớn, địa hình phức tạp và có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân và dân Quân khu 4  đã phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất của quê hương, dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn đoàn kết chặt chẽ, vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động, sản xuất; lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả được giao.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trình bày báo cáo thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trình bày báo cáo thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.  Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết đến mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó phải tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ.

Quân khu 4 cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các địa phương trên địa bàn để chủ động xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu trong chuyến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu trong chuyến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Trước mắt, Quân khu 4 cần chủ động xây dựng phương án, lực lượng để bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh toàn diện theo phương châm: Tinh, gọn,  mạnh, cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, trình độ toàn diện cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp và sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, duy trì hoạt động đơn vị dân quân thường trực nơi biên giới, xây dựng điểm Hải đội dân quân thường trực biển trong Quân khu và thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho lực lượng vũ trang Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4 cũng cần rà soát, điều chỉnh và luyện tập các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Quân khu 4 cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng trên địa bàn để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ đầu theo chức năng và nhiệm vụ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó là thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác hậu phương quân đội. 

Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, không được lơ là, chủ quan và chủ động sẵn sàng các phương án, lực lượng để chủ động ứng phó phòng chống nếu dịch bệnh quay trở lại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

“Tôi tin tưởng và mong muốn, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng!”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội tặng quà lưu niệm cho lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Tin mới