Chủ tịch Quốc hội thăm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) - Chiều 19/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đến thăm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác thăm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Cùng đi trong đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu hiện tại có 35 lớp của 13 khối chuyên, với 1.165 học sinh. Liên tục nhiều năm qua, học sinh của trường luôn giữ vị trí tốp đầu của cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic Quốc tế và khu vực; thủ khoa các trường đại học và các khối, ngành học.

Riêng giải quốc tế và khu vực có 44 lượt học sinh đạt giải. Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn thầy và trò nhà trường cần tiếp tục tô thắm thêm truyền thống giáo dục của Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong buổi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội về thăm trường. Ảnh: Đức Anh

Nói chuyện thân mật với đội ngũ các thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và những kết quả mà nhà trường đạt được thời gian qua.

Khẳng định bề dày truyền thống hiếu học và học giỏi thầy và trò xứ Nghệ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn nhà trường tiếp tục kế thừa, phát huy niềm tự hào và những kinh nghiệm quý trong dạy và học suốt 43 năm qua để tiếp tục đưa nhà trường phát triển lên một tầm cao mới.

Và mỗi thầy giáo, cô giáo và học sinh phải không ngừng sáng tạo trong giảng dạy và học tập, đóng góp cho truyền thống đất học của Nghệ An, truyền thống dạy giỏi, học giỏi của nhà trường và xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh "Văn miếu Quốc Tử Giám" cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các giáo viên xuất sắc của nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục phát huy và tô thắm thêm truyền thống giáo dục của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, truyền thống giáo dục của Nghệ An và của cả nước.

Tỉnh cũng cần quan tâm giải quyết những khó khăn của nhà trường thuộc thẩm quyền liên quan đến đội ngũ giáo viên cũng như cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút cán bộ, giáo viên giỏi về nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền thì kiến nghị với Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng tháo gỡ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác về Khu di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường THPT Phan Bội Châu nhân ngày nhà giáo Việt Nam 201/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường cần phải thấy và luôn tự hào được làm việc, giảng dạy trong mái trường mang tên Phan Bội Châu - nhà văn hóa lớn, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam để tiếp tục nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo của quê hương, đất nước.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu bức tranh Văn miếu Quốc Tử Giám cùng bộ sách về nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu; tặng quà cho các thầy, cô giáo và học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới