Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu Di tích đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 30/1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huện cũng lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh -Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Quốc hội ta đã hết lòng vì dân, vì nước, làm tròn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những đại biểu nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa sau tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Quốc hội khóa XV đã luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, ngày càng thể hiện sâu sắc hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng đổi mới mạnh mẽ, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước; đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Ban quản lý Khu di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Ban Quản lý Khu Di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huện cũng lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho đàn cá trong ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm quan Khu di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm quan Khu Di tích đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới