Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà, chúc Tết hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công tại huyện Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 20/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại xã Nam Giang, chào đón năm Quý Mão 2023, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác về thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các hộ nghèo của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các hộ nghèo của huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH;...

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn cho biết: Năm 2022, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. 23/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,71%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được thực hiện hiệu quả, 19/19 xã, thị trấn đều đã có sản phẩm.

Nam Đàn hiện là huyện đứng đầu tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP với 73 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,87%, hộ cận nghèo còn 3,17%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi người có công tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi người có công tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng quà hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng quà hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chăm lo thực hiện tốt; văn hoá, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và có nhiều khởi sắc với những việc làm cụ thể như: Xây dựng xóm, khối, khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"; xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu, tuyến đường mẫu...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đến hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đến hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đến hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đến hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Đến nay, xã Kim Liên đã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, huyện đã hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh thẩm định, xét công nhận thêm 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 4 xã nông thôn mới nâng cao.

Nhìn chung bộ mặt nông thôn đã thực sự khang trang, sạch và đẹp hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo khí thế thi đua phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà đến hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà đến hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà, chúc sức khoẻ hộ gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà, chúc sức khoẻ hộ gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng quà hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh trao tặng quà hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Nam Đàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng quà 6.972 người với tổng kinh phí hơn 2.1 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh, huyện đảm bảo tặng quà cho người có công, hỗ trợ người nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi với tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng.

Hưởng ứng Thư kêu gọi Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi lãnh đạo huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện, trao đổi với các đoàn viên, thanh niên xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện, trao đổi với các đoàn viên, thanh niên xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện, trao đổi với người dân xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện, trao đổi với người dân xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tính đến thời điểm hiện nay đã có 206 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ, trao 5.040 suất quà trị giá gần 3,5 tỷ đồng. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đều đã được nhận các phần quà hỗ trợ, đảm bảo đón Tết Quý Mão đầy đủ, vui tươi và đầm ấm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn và xã Nam Giang. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Nam Đàn và xã Nam Giang. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên huyện Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà 60 triệu đồng cho 10 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; trao 10 suất quà cho gia đình có công tiêu biểu; 200 suất quà cho các gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Tin mới