Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc giữ vững tinh thần đấu tranh trường kỳ

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quan chức giữ vững "tinh thần đấu tranh" dài lâu, chống lại hàng loạt đe dọa và thách thức ngày một phức tạp.

"Cuộc đấu tranh chúng ta phải đối mặt không phải ngắn hạn mà dài hạn", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong buổi khai mạc khóa đào tạo cán bộ đảng trẻ tại Bắc Kinh hôm qua. Theo ông Tập, cuộc đấu tranh này sẽ kéo dài ít nhất đến hết năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và các quan chức cần thể hiện "tinh thần đấu tranh" để vượt qua thách thức từ lo ngại an ninh đến rủi ro tài chính.

Ông Tập hồi đầu năm nhấn mạnh sự cần thiết duy trì ổn định chính trị khi nền kinh tế chậm lại. Năm nay,Trung Quốc dự kiến chứng kiến tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp nhất trong gần 3 thập kỷ do tác động từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc giữ vững tinh thần đấu tranh trường kỳ ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi khai mạc khóa đào tạo cán bộ đảng trẻ ở Bắc Kinh hôm 3/9. Ảnh: AFP

Đánh giá của ông Tập được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp toàn thể lần đầu sau 20 tháng. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 1/10, ngày Trung Quốc kỷ niệm 70 năm thành lập đất nước.

"Hiện tại và trong tương lai, sự phát triển của Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn nhiều rủi ro, thách thức xuất hiện cùng lúc và ngày càng phức tạp hơn", ông Tập nói, liệt kê các mối lo ngại gồm kinh tế, quốc phòng, vấn đề Hong Kong và Đài Loan.

Trung Quốc đang phải đối mặt với sự thụt lùi quốc tế lớn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục áp thuế hàng nhập khẩu Trung Quốc nhằm đảm bảo các nhượng bộ về thương mại, công nghệ và tiếp cận kinh tế. Tranh chấp thương mại cũng làm trầm trọng thêm những lo ngại về đà phát triển chậm lại của Trung Quốc.

Các đòn thuế trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/9. Quần áo, thực phẩm, đồ gia dụng, tai nghe bluetooth và tivi nằm trong số những mặt hàng tiêu dùng Trung Quốc trị giá 110 tỷ USD bị Mỹ áp mức thuế mới 15% từ 1/9. Vòng áp thuế thứ hai sẽ có hiệu lực vào 15/12, giáng vào gần như toàn bộ những mặt hàng còn lại của Trung Quốc.

Trung Quốc áp thuế trả đũa từ 5% đến 10% lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, gồm cả dầu thô. Ước tính, hơn 1.700 trong tổng số 5.078 mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ bị áp mức thuế mới. Số mặt hàng còn lại chịu thuế 10% từ 15/12.

Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines và David Perdue đầu tuần này đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu nước này, tại Bắc Kinh. Giới chức hai nước đang gặp trở ngại trong việc sắp xếp thời gian thảo luận sau khi Mỹ từ chối đề nghị hoãn áp thuế mới của Trung Quốc.

Tin mới