Chủ tịch Tiền Giang họp khẩn với Thủ tướng vụ BOT Cai Lậy

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã ra Hà Nội họp khẩn với Thủ tướng vào lúc 5h chiều nay về BOT Cai Lậy.

Thông tin được Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn xác nhận với báo chí chiều nay.

Theo ông, Chủ tịch UBND tỉnh này là ông Lê Văn Hưởng đã di chuyển ra Hà Nội để họp khẩn với Thủ tướng về vấn đề BOT Cai Lậy vào lúc 5h chiều nay.

Trạm thu phí Cai Lậy,phí đường bộ,Tiền Giang,BOT Cai Lậy,Cai Lậy
Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Anh Tuấn

Ông Tuấn nhấn mạnh: “Liên quan đến tình hình của BOT Cai Lậy, tỉnh đã có báo cáo khẩn, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng”.

Ông Tuấn thừa nhận, trong vụ BOT Cai Lậy có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Theo ông, ban đầu, tỉnh đã đề xuất với Bộ GTVT đầu tư xây dựng trạm thu phí Cai Lậy dựa vào nguồn ngân sách.

Tuy nhiên vì tình hình gặp nhiều khó khăn, ngân sách hạn chế nên tỉnh đã kêu gọi từ nguồn đầu tư.

"Diễn biến tại BOT Cai Lậy những ngày gần đây là không lường trước được, đã vượt quá tầm kiểm soát của chính quyền địa phương", ông Tuấn nói.

Ông nhấn mạnh, chính quyền tỉnh đang tìm mọi biện pháp nhằm ổn định tình hình, còn phương hướng giải quyết, xử lý vụ việc từ BOT Cai Lậy sẽ do Chính phủ họp bàn và đưa ra phương hướng.

Kể từ khi thu phí trở lại sáng 30/11, BOT Cai Lậy liên tục xả trạm rồi thu phí. Các tài xế tiếp tục phản đối bằng cách trả tiền lẻ, yêu cầu phải di dời trạm thu phí vào đúng vị trí của nó, tức vào tuyến đường tránh.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới