Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước ở Hà Tĩnh trúng cử HĐND số phiếu cao

Ông Đặng Quốc Khánh (40 tuổi), ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, là Chủ tịch cấp tỉnh, thành trẻ nhất nước hiện nay vừa đạt 93,14% phiếu bầu vào HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 27.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã công bố bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đặng Quốc Khánh-Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Ông Đặng Quốc Khánh-Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, Tổng số người ứng cử đại biểu HDND tỉnh Hà Tĩnh là 92 người và được bầu là 55 người. Ông Đặng Quốc Khánh, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 6 tại huyện Can Lộc đã trúng cử HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016- 2021 với số phiếu 93,14%  cao thứ 3 tỉnh sau ông Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang với số phiếu 94,69% thuộc Đơn vị bầu cử số 12 huyện Vũ Quang và ông Đặng Ngọc Sơn-Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với số phiếu 93,46% thuộc đơn vị bầu cử số 13 huyện Hương Khê.

Ông Đặng Quốc Khánh (SN 1976), quê xã Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình. Trong kỳ họp HĐND Hà Tĩnh ngày 21/4, ông Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nhậm chức khi mới 40 tuổi, ông Khánh trở thành Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Trước đó trong chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ dành nhiều thời gian để gần gửi với cử tri, mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đúc rút thực tiễn để cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội các cơ chế, chính sách phù hợp phát triển các địa phương nói chung và Hà Tĩnh nói riêng; tiếp tục phát huy những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo của các thế hệ đi trước, cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Cùng với hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá của tỉnh như:  nỗ lực tăng thu ngân sách, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo... Rà soát tổng thể các quy hoạch của tỉnh, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng khu vực nông thôn; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là nâng cao đời sống cho người dân; chú trọng đầu tư KH-CN vào sản xuất nông nghiệp; chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; đảm bảo QP-AN; giải quyết tốt đơn thư kiếu nại, tố cáo…

Theo Dân Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới