Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đối thoại với 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ đã phối hợp với UBND huyện tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, các cán bộ đoàn viên thanh niên đã đặt các câu hỏi cho đồng chí Chủ tịch UBND huyện, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề: Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; Chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn cơ sở; Hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế và đi xuất khẩu lao động; Chủ trương sáp nhập xóm bản, liên quan đến cơ cấu cán bộ đoàn cơ sở.

Các đại biểu tham gia buổi đối thoại. Ảnh: Cẩm Tú
Các đại biểu tham gia buổi đối thoại. Ảnh: Cẩm Tú

Cần có chế tài xử lý nghiêm một bộ phận thanh thiếu niên sa vào tệ nạn xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, các vấn đề liên quan đến phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương nhất là phát triển môn bóng đá thiếu niên nhi đồng. Trước khi diễn ra cuộc đối thoại này, đã có 500 lượt ý kiến của cán bộ đoàn viên thanh niên gửi về Ban tổ chức, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn với 23 câu hỏi.

Cán bộ đoàn xã Đồng Văn kiến nghị hỗ trợ vốn cho thanh niên đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Cẩm Tú
Cán bộ đoàn xã Đồng Văn kiến nghị hỗ trợ vốn cho thanh niên đi xuất khẩu lao động. Ảnh: Cẩm Tú

Các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trả lời và giao cho lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trao đổi, giải đáp đầy đủ bằng văn bản, phù hợp các quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời thông tin tới các đoàn viên thanh niên về một số chủ trương, chính sách của huyện đang triển khai liên quan đến các kiến nghị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên để kịp thời có những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn về những vấn đề được đông đảo đoàn viên quan tâm.

Các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện cũng phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ huyện nhà, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên.

Đồng thời giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh… UBND huyện giao cho ngành chức năng và Huyện đoàn kết nối định hướng để câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Dịp này các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng xe đạp, phần quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi./.

Tin mới