Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An nhân Đại lễ Phật đản

(Baonghean.vn) - Chiều 26/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND  tỉnh.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã gửi lời chúc tới Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư tôn đức, tăng ni, phật tử một mùa Phật đản 2021 an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, song đến thời điểm này tình hình đã được kiểm soát, không để  dịch bệnh lây lan, các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm được kiểm soát tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng tới  Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng tới Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư tôn đức, tăng ni, phật tử. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, trong tháng 5, tỉnh đã tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,8%. Trong điều kiện dịch bệnh nhưng kinh tế  - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. 

Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo tỉnh, các chư vị giáo phẩm, các tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử tỉnh nhà, theo đúng đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Thượng tọa Thích Thọ Lạc. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao nhận quà tặng. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng, trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh, các chư vị giáo phẩm, các tăng, ni, đồng bào phật tử sẽ tiếp tục ủng hộ chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, với tinh thần “hộ quốc, an dân” và góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đến Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh gửi lời cảm ơn, tri ân tới các cấp ủy, chính quyền tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh gửi lời cảm ơn, tri ân tới các cấp ủy, chính quyền tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thượng tọa Thích Thọ Lạc cũng chúc mừng thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNĐ các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và cho rằng, điều đó thể hiện niềm tin của Phật giáo, của tín đồ và của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh./.

Tin mới