Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhân kỷ niệm ngày thành lập

(Baonghean.vn) - Chúc mừng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhân ngày thành lập, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn đơn vị tiếp tục thể hiện tốt vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đổi mới trong công tác chỉ đạo nhằm giúp doanh nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Chiều 2/10, nhân kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (3/10/1996 - 3/10/2019) và 74 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 -13/10/2019), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối. Ảnh: Thành Duy
Chiều 2/10, nhân kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (3/10/1996 - 3/10/2019) và 74 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 -13/10/2019), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối.  Ảnh: Thành Duy

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 135 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 6.000 đảng viên. 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối kết nạp được 157 đảng viên trong các doanh nghiệp, trong đó có 52 đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đề án 5151 (về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014 - 2020).

Các doanh nghiệp trực thuộc đang giải quyết việc làm cho trên 25.000 lao động và đóng từ 17 - 20% nguồn thu ngân sách của tỉnh hàng năm và 9 tháng đầu năm này đã đóng góp gần 150 tỷ đồng vào công tác an sinh xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm ngày thành lập.

Trong 23 năm qua, Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò, lắng nghe, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền để đề xuất, kiến nghị với tỉnh nhiều giải pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người lao động. 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (3/10/1996 - 3/10/2019) và 74 năm ngày Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2019). Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An (3/10/1996 - 3/10/2019) và 74 năm ngày Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2019). Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong Đảng bộ đã giúp đỡ 21 xã nghèo ở miền Tây Nghệ An và tham gia các hoạt động an sinh xã hội hiệu quả, rất trách nhiệm. 

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thể hiện tốt vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đổi mới trong công tác chỉ đạo nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đồng thời báo cáo một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy và Đảng bộ. 

Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối sẽ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp tiêu biểu nhằm trao đổi, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, trong đó sự tham gia hiến kế của các doanh nhân vì sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ủng hộ đề xuất này của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và đề nghị tổ chức thực chất, hiệu quả. 

Tin mới