Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết đơn vị LLVT, gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 24/1, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và tặng quà cho một số hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quế Phong.
Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sỹ  Đồn Biên phòng Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa
Cùng đi có đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch được giao quản lý 2 xã biên giới Hạnh Dịch và Nậm Giải, với chiều dài biên giới hơn 22 km, 6 cột mốc. Nói chuyện với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của  Đồn Biên phòng Hạnh Dịch trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong vấn đề xây dựng và giữ vững thế trận biên phòng toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch cần tăng cường các hoạt động xuống cơ sở, gắn bó với nhân dân thông qua các hoạt động cử cán bộ, chiến sỹ về tham gia sinh hoạt cùng dân, hỗ trợ giúp dân phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo, con em hộ nghèo học tập, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cùng tham gia tuần tra giữ vững an ninh biên giới và các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Thái Thanh Quý
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Mai Hoa
Đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện, Chủ tịch Thái Thanh Quý đánh giá cao vai trò đóng góp của các đơn vị lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tăng quà và chcú tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp tốt với các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, truyền đạo và di dịch cư trái phép.

Trước mắt, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới và nội địa, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh - quốc phòng, tuyệt đối không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống; tạo môi trường an toàn cho nhân dân đón Tết, vui Xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Thái Thanh Quý thăm, chúc tết bà Lương Thị Thước, mẹ liệt sỹ Lương Thanh Biên, ở bản Cắng, xã Mường Noọc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thanh Quý thăm, chúc tết bà Lương Thị Thước, mẹ liệt sỹ Lương Thanh Biên, ở bản Cắng, xã Mường Noọc. Ảnh: Mai Hoa
 
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh thăm hỏi, chúc tết bà Vi Thị Lan, người uy tín tại xã Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh thăm hỏi, chúc tết bà Vi Thị Lan, người uy tín tại xã Hạnh Dịch. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Vi Văn Định, bản Dốc, xã Mường Noọc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Vi Văn Định, bản Dốc, xã Mường Noọc. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong sáng nay, đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm hỏi, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại 2 xã Mường Noọc và Hạnh Dịch.

Tin mới