Chủ tịch UBND tỉnh động viên nông dân sản xuất hè thu thắng lợi

(Baonghean.vn) - Thăm cánh đồng lúa, rau màu ở các huyện, kiểm tra các công trình thủy lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao năng suất vụ xuân; đồng thời động viên nông dân tích cực sản xuất hè thu.
Sáng 1/6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế tại địa bàn các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương để chỉ đạo thu hoạch vụ xuân và gieo cấy vụ hè thu tới. Cùng đi có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng đoàn xem cách xử lý, ngâm ủ giống lúa sản xuất vụ hè thu của gia đình bà Phạm Thị Mậu ở xóm 11, xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng đoàn xem cách xử lý, ngâm ủ giống lúa sản xuất vụ hè thu của gia đình bà Phạm Thị Mậu ở xóm 11, xã Nam Giang (Nam Đàn). Ảnh: Xuân Hoàng

Tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, đoàn đã gặp gỡ động viên bà con nông dân sau khi thu hoạch lúa vụ xuân, tích cực vận dụng cơ giới hóa để làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa hè thu.

Theo số liệu của huyện Nam Đàn, vụ xuân vừa qua toàn huyện gieo cấy hơn 6.600 ha, năng suất lúa bình quân đạt 67 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Đoàn kiểm tra công tác vận hành, điều tiết nước sản xuất tại cống Nam Đàn 2. Ảnh: Xuân Hoàng
Đoàn kiểm tra công tác vận hành, điều tiết nước sản xuất tại cống Nam Đàn 2. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại cống Nam Đàn 2 - công trình vừa đưa vào vận hành sử dụng đầu tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở đơn vị quản lý là Công ty Thủy lợi Nam vận hành cống, điều tiết nước cần kịp thời, phù hợp để cung cấp nước tưới cho bà con nông dân sản xuất vụ hè thu cũng như các loại cây trồng khác.

Hàng năm, vào mùa hè, trên địa bàn huyện Nam Đàn thường xảy ra nhiều vụ cháy rừng thông, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn tăng cường công tác tuần tra canh gác, huy động tối đa lực lượng để bảo vệ rừng, nhằm hạn chế tối đa cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường động viên bà con áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường động viên bà con áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Đô Lương vụ xuân vừa qua gieo cấy hơn 8.000 ha lúa. Theo báo cáo của UBND huyện, năng suất lúa xuân của địa phương đạt rất cao, 68 tạ/ha. Điều đáng khích lệ là trong đó có 2.500 ha lúa chất lượng cao, giá bán 10.000 đồng/kg lúa, nên thu nhập của bà con nông dân cao hơn so với các giống lúa thường.

Qua gặp gỡ với nông dân các xã Văn Sơn và Thịnh Sơn (Đô Lương), đoàn đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương trong suốt quá trình sản xuất lúa vụ xuân vừa qua để đạt được năng suất cao. Đặc biệt là cơ cấu các giống lúa chất lượng cao, đảm bảo năng suất, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Đoàn gặp gỡ tìm hiểu sản xuất lúa xuân với bà con nông dân xã Nghi Kiều (Nghi Lộc). Ảnh: Xuân Hoàng
Đoàn gặp gỡ tìm hiểu sản xuất lúa xuân với bà con nông dân xã Nghi Kiều (Nghi Lộc). Ảnh: Xuân Hoàng
So với các địa phương khác, huyện Nghi Lộc tại thời điểm này, ngoài việc tích cực thu hoạch lúa xuân, bà con còn tranh thủ chăm sóc hàng trăm ha rau màu các loại. Thăm cánh đồng rau màu 40 ha tại xã Nghi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận sự đầu tư của bà con nông dân vào trồng các loại dưa, đặc biệt là một số hộ đầu tư lớn để trồng rau, dưa trong nhà lưới.

Kết thúc buổi kiểm tra tại 3 địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá: Có thể nói, lúa vụ xuân vừa qua toàn tỉnh thắng lợi toàn diện về năng suất và chất lượng, nhờ các địa phương cơ cấu các giống lúa mới chất lượng cao, thích nghi với điều kiện của từng địa phương. Không những cây lúa, các loại cây trồng khác cũng phát triển tốt cho năng suất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm cánh đồng dưa vụ hè tại xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm cánh đồng dưa vụ hè tại xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với vụ hè thu tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bà con nông dân đang có 3 thuận lợi. Đó là: Khí thế quyết tâm cao từ vụ xuân thắng lợi; Các dịch vụ về phân bón, nước, cơ giới... đã sẵn sàng, đẩy nhanh tốc độ sản xuất cho bà con và thời tiết đang thuận lợi, đảm bảo đủ nước tưới cho ruộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng đề nghị các cấp, ngành, đặc biệt là ngành Nông nghiệp thường xuyên bám cơ sở để nắm rõ tình hình sản xuất hè thu kể cả cây lúa, cây màu và lĩnh vực chăn nuôi, để phát hiện, chỉ đạo kịp thời những vướng mắc cho bà con nông dân trong điều kiện có thể, nhằm hướng đến một vụ hè thu thắng lợi.

Các địa phương cũng cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để đảm bảo phòng chống trong mùa mưa bão tới.

Tin mới