Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các huyện vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 3/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch và thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện Tương Dương và Con Cuông. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng đi có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; đại diện Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại khu cách ly được thiết lập tại Trường PTDTNT THCS huyện Tương Dương. Ảnh: Nhật Lệ
Đoàn công tác đến kiểm tra tại khu cách ly được thiết lập tại Trường PTDTNT THCS huyện Tương Dương. Ảnh: Nhật Lệ

Tại huyện Tương Dương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại khu cách ly được thiết lập tại Trường PTDTNT THCS huyện Tương Dương với quy mô 250 giường. Tại đây, trong các ngày 26 - 27/3, Ban chỉ đạo của huyện đã tổ chức tiếp nhận và bố trí nơi ăn, nghỉ cho 242 người đi làm ăn từ Lào trở về. Tất cả công dân này đều được đội ngũ cán bộ Trung tâm Y tế đo thân nhiệt ngày 2 lần; hiện nay, họ đều có sức khỏe ổn định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác rất quan tâm đến chế độ hậu cần cho những công dân cách ly. Ảnh: Nhật Lệ 

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Chỉ thị 15, 16, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Phan Đức Sơn cho biết, huyện đã triển khai nhiều giải pháp tổng thể. Tính đến ngày 31/3/2020, qua rà soát cho thấy có 1.562 công dân đi làm ăn từ Trung Quốc, Hàn Quốc trở về địa phương. Thời gian cư trú tại địa bàn đã quá 20 ngày, có nhiều trường hợp cư trú hơn 1 tháng (đã qua tầm soát, sức khỏe ổn định). 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường PTDTNT THCS huyện Tương Dương. Ảnh: Nhật Lệ 

Còn tại huyện Con Cuông, hiện có 2 khu cách ly tập trung, gồm tại Vườn Quốc gia Pù Mát với tổng số người cách ly là 209 (hiện 2 người được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Tây Nam điều trị) và tại Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An với tổng số 250 người cách ly. Cùng với đó, số người cách ly theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam là 11 người.

Theo lãnh đạo huyện Con Cuông, tình hình trên địa bàn hiện ổn định, các trường hợp cần theo dõi, cách ly được theo dõi sát hàng ngày; các trường hợp cách ly tại 2 khu cách ly hiện sinh hoạt ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Nhật Lệ 

Qua kiểm tra, đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng đánh giá 2 địa phương nêu trên đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá các huyện Tương Dương và Con Cuông đã thực hiện nghiêm túc, bài bản và quyết liệt, trách nhiệm công tác phòng, chống dịch, đúng yêu cầu; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ cách ly; phát huy tốt sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cả người dân; phối hợp triển khai kịp thời các khu cách ly; đảm bảo chế độ hậu cần cho người cách ly, đặc biệt huy động hiệu quả sự đóng góp của nhân dân.

Chất lượng bữa ăn cho công dân cách ly được Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh hết sức quan tâm. Ảnh: Nhật Lệ
Chất lượng bữa ăn cho công dân cách ly được Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh hết sức quan tâm. Ảnh: Nhật Lệ

Hiện nay, dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các địa phương tiếp tục thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần đã làm tốt rồi thì phải tiếp tục làm tốt hơn.

Cụ thể, phải tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo cấp xã để nắm bắt tình hình trên địa bàn; Ban chỉ đạo cấp huyện chủ trì công tác cách ly trên địa bàn, lực lượng quân sự là nòng cốt, lực lượng công an phụ trách công tác an ninh trật tự… Do đó, Ban chỉ đạo cấp huyện vẫn tiếp tục tập trung thực hiện công tác cách ly đảm bảo kết quả tốt; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cả người được cách ly và người thực hiện nhiệm vụ cách ly. 

Bên cạnh tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, các huyện đồng thời quan tâm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đảm bảo công tác an sinh xã hội, nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tinh thần là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An. Ảnh: Nhật Lệ
Quang cảnh khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An. Ảnh: Nhật Lệ 
Tại các điểm đến thăm, đoàn công tác đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y tế và người dân đang cách ly và thực hiện nhiệm vụ tại đây. 

Tin mới