Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu UBBC thị xã Hoàng Mai phải có kịch bản ứng phó với tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Tiếp tục tập huấn kỹ năng, kiến thức cho các tổ bầu cử thực sự nhuần nhuyễn, theo phương châm cầm tay chỉ việc, đặc biệt tại các khu vực đang cách ly.

Chiều 19/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TX. Hoàng Mai.

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Toàn cảnh buổi kiểm tra của đoàn công tác tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh buổi kiểm tra của đoàn công tác tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Theo báo cáo của UBBC TX. Hoàng Mai, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã thống nhất giới thiệu 53 ứng cử viên để bầu 32 đại biểu HĐND thị xã và 388 ứng cử viên để bầu 241 đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi có trường hợp ca bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBMTTQ thị xã đã ban hành thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, công tác vận động bầu cử trên địa bàn thị xã được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, thị xã Hoàng Mai đã triển khai sâu rộng công tác vận động bầu cử trên mạng xã hội và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đến nay, UBND các xã, phường đã lập và niêm yết danh sách cử tri gồm 71.770 người.

UBBC thị xã Hoàng Mai cũng đã xây dựng phương án bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, phương án bầu cử chung cho toàn thị xã được phân chia thành 3 khu vực, gồm: Các địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường thực hiện giãn cách xã hội; tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi làm việc, nơi cư trú; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly y tế tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa. Tại mỗi khu vực đều thực hiện nghiêm quy định, quy trình bầu cử theo Hướng dẫn 104/HD-UBBC ngày 11/5/2021 của UBBC tỉnh.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, UBBC thị xã cũng chỉ đạo các xã, phường bổ sung số lượng thành viên ở các tổ bầu cử, có phương án chuẩn bị nhân lực dự phòng thay thế, bố trí hòm phiếu phụ tại các khu vực đang bị phong tỏa, xây dựng kế hoạch chi tiết trong công tác bỏ phiếu, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi thực hiện cách ly xã hội.

UBBC thị xã Hoàng Mai và các phường, xã đã tiến hành rà soát, chuẩn bị vật chất, tài liệu phục vụ cuộc bầu cử như con dấu, hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu… Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được thị xã đẩy mạnh nhằm giúp cho Nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, tích cực tham gia đi bỏ phiếu.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, biểu dương sự chỉ đạo, kết quả thực hiện các nội dung chuẩn bị bầu cử của UBBC thị xã Hoàng Mai trong bối cảnh thị xã xuất hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19. Và cho đến thời điểm này, tình hình dịch trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng thị xã đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo an ninh trật tự…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại điểm bỏ phiếu ở phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại điểm bỏ phiếu ở phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Hoàng Mai tập trung, chỉ đạo, bám sát kế hoạch, thực hiện thành công cuộc bầu cử; Rà soát lại hồ sơ tài liệu, đặc biệt cập nhật danh sách cử tri trước thời điểm bầu cử để đảm bảo số lượng cử tri đi bầu chính xác. Thực hiện nghiêm túc quy trình bầu cử theo hướng dẫn của UBBC tỉnh.

Đặc biệt, thị xã Hoàng Mai phải có kịch bản để ứng phó với tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Tiếp tục tập huấn kỹ năng, kiến thức cho các tổ bầu cử thực sự nhuần nhuyễn, theo phương châm cầm tay chỉ việc, đặc biệt tại các khu vực đang cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra khu vực ghi phiếu tại điểm bầu cử ở phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra khu vực ghi phiếu tại điểm bầu cử ở phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để Nhân dân nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tiếp tục nắm chắc tình hình, có phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi làm việc với UBBC thị xã, đồng chí Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khối 7, khối 9, phường Quỳnh Xuân và thôn Liên Hải, xã Quỳnh Liên. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị về việc niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, hòm phiếu tại các điểm bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra hòm phiếu phụ tại điểm bỏ phiếu ở phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tại điểm bỏ phiếu ở phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới