Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 13/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Nam Đàn.

Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Trước khi làm việc với UBBC huyện Nam Đàn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 tại nhà văn hóa xóm Sen 2, khu vực bỏ phiếu số 2 tại nhà văn hóa xóm Liên Hồng và làm việc với Ủy ban bầu cử xã Kim Liên (Nam Đàn).

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác lập, niêm yết danh sách cử tri tại xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác lập, niêm yết danh sách cử tri tại xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã Kim Liên. Đồng thời đề nghị UBBC xã rút kinh nghiệm một số sai sót vừa qua, tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, rà soát kỹ danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri; tăng cường công tác tập huấn để các thành viên trong UBBC thực sự nhuần nhuyễn, đảm bảo tốt an ninh, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Thực hiện các bước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Nam Đàn đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử. Bên cạnh đó, thành lập các Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự; Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo và Tổ giúp việc cho UBBC.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 tại nhà văn hóa xóm Sen 2, xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, ngày 17/3/2021, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ huyện đã thống nhất lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 64 người, được bầu 35 người. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 911 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, được bầu 496 người.

Hiện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp đang tiến hành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo quy định. Thời gian dự kiến Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xong trước ngày 16/4/2021.

Đồng chí Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trần Thị Hiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn trình bày báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng

UBBC huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Đến nay các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập và đánh máy danh sách cử tri. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện được lập đến thời điểm hiện tại là 110.361 cử tri. Trong đó, số cử tri  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có 2.550 cử tri. 

UBBC huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành in danh sách cử tri để niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở UBND xã, thị trấn và thông báo trên hệ thống truyền thanh để Nhân dân theo dõi.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBBC huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBBC huyện Nam Đàn phải rà soát cẩn thận, tránh sai sót trong hồ sơ của ứng cử viên, danh sách cử tri; thực hiện đúng quy định giờ bỏ phiếu, kiểm soát phiếu. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến các thành viên trong đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị và chia sẻ với những khó khăn, tồn tại trên địa bàn huyện và đề nghị UBBC huyện quan tâm xử lý dứt điểm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBBC huyện tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn. Muốn vậy, huyện phải rà soát kỹ hồ sơ của các ứng cử viên, làm công tác tư tưởng đối với những người không có trong danh sách.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, UBBC huyện cần tiếp tục rà soát để chốt danh sách cử tri, đặc biệt là phải tuyên truyền, vận động các cử tri ở những vùng đặc thù tham gia bầu cử đầy đủ. Tiếp tục quan tâm công tác tập huấn, để làm sao các thành viên trong UBBC 2 cấp phải thực sự nhuần nhuyễn, nắm chắc nhiệm vụ.

Cho rằng thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBBC huyện Nam Đàn tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa của cuộc bầu cử và đảm bảo cử tri tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ. Cùng đó, nắm chắc tư tưởng, lường trước các tình huống phức tạp và đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo ANTT, phòng chống dich Covid-19. Đặc biệt, dịp bầu cử trùng vào dịp Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy huyện cần tính toán kỹ để 2 hoạt động này diễn ra thành công, ý nghĩa.

Tin mới