Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp cách ly, không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng.

Chiều 15/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đi kiểm tra, động viên, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

 Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, UBND TP Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; UBND TP. Vinh. Ảnh: Phạm Bằng
Khu cách ly này đang thực hiện cách ly cho 104 đối tượng F1. Ảnh: Phạm Bằng
Khu cách ly tập trung tại Làng sinh viên cơ sở 2 Đại học Vinh đang cách ly 646 trường hợp là công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung tại Làng sinh viên cơ sở 2 Đại học Vinh (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Khu cách ly được tái hoạt động sau khi tỉnh Nghệ An có chủ trương đưa các công dân Nghệ An từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

Khu cách ly tập trung này hiện đang cách ly 646 trường hợp là công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên 3 chuyến bay do tỉnh Nghệ An tổ chức vào đầu tháng 8. Những công dân này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên nên được hỗ trợ toàn bộ chi phí vé máy bay, ăn ở, xét nghiệm…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp cách ly, không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe đơn vị quản lý khu cách ly báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tại khu cách ly này đã phát hiện 7 công dân dương tính với Covid-19.

Đánh giá cao vai trò, sự vất vả, hy sinh của lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ tại khu cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp cách ly, không để tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly, không để tình trạng lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng qua cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo TP Vinh
Lãnh đạo TP Vinh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng cho rằng, dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp. Tại TP. Vinh, sau nhiều ngày không có ca bệnh mới thì đến chiều 14/8 đã xuất hiện thêm 3 ca bệnh trong cộng đồng liên quan đến chợ đầu mối. Và từ 0h ngày 15/8, TP. Vinh đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

“Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 sẽ còn dài, căng thẳng, vất vả. Vì vậy, những lực lượng tuyến đầu phải thực sự vững chắc, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ điều kiện làm việc cho các đồng chí”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đông viện người dân yên tâm cách ly, chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên người dân yên tâm cách ly, chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng
Công dân vui mừng khi được lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên. Ảnh: Phạm Bằng
Công dân vui mừng khi được lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên. Ảnh: Phạm Bằng

Tại khu cách ly, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đã động viên những công dân đang cách ly chấp hành nghiêm các quy định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng để sớm khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh./.

Tin mới