Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập Khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn) - Chiều 21/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, GTVT, KH&ĐT, Nông nghiệp&PTNT, huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu toàn cảnh khu vực diễn tập phòng thủ tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu toàn cảnh Khu vực diễn tập phòng thủ tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đến thời điểm này, tiến độ xây dựng các hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập Khu vực phòng thủ và các khu vực khác đã cơ bản hoàn thành từ 75-85%.

Đến ngày 30/6, hệ thống thiết bị sở chỉ huy sẽ lắp đặt xong và đưa vào sử dụng. Đối với khu vực tăng gia sản xuất, đang được tiến hành xây dựng và đến tháng 8 sẽ có sản phẩm, phục vụ trực tiếp cuộc diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng các hạng mục trong Sở chỉ huy. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng các hạng mục trong Sở Chỉ huy. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng, sửa chữa các hạng mục trong Sở Chỉ huy, thao trường huấn luyện, thao trường bắn, khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung và các hạng mục phục vụ cho công tác diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Sở Chỉ huy Khu vực diễn tập phòng thủ. Lãnh đạo các sở, ngành đã cho ý kiến vào các kiến nghị, đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, sau 6 tháng từ đợt kiểm tra vào tháng 12/2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện được nhiều nội dung, xây dựng được nhiều hạng mục quan trọng trong khu vực diễn tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ xây dựng khu vực tăng gia sản xuất. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ xây dựng khu vực tăng gia sản xuất. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là kết quả đáng ghi nhận và nó có ý nghĩa không chỉ phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 mà còn có ý nghĩa lâu dài.

Về những kiến nghị, đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét và giải quyết nhằm hoàn thành các công trình để phục vụ cho diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 và lâu dài sau này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai giao nhiệm vụ giao lực lượng cơ động phòng chống tai nạn - tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng.

Tin mới