Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thu hút nhiều nhà đầu tư vào Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở Ngoại vụ chủ động, sáng tạo và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đặc biệt, tập trung mạnh mẽ cho ngoại giao kinh tế, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào Nghệ An.

Chiều 20/1, Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2011-2021) và triển khai công tác đối ngoại năm 2021.

Đến dự lễ, về phía Bộ Ngoại giao có các đồng chí: Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế; Nguyễn Như Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ; Nguyễn Lương Ngọc - Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thống.    Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Đến dự lễ, về phía Bộ Ngoại giao có các đồng chí: Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế; Nguyễn Như Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ; Nguyễn Lương Ngọc - Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Diễn văn ôn lại chặng đường 10 năm thành lập, ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ nhấn mạnh, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, hòa cùng dòng chảy hội nhập và hợp tác quốc tế của đất nước, đặc biệt từ khi thành lập Sở Ngoại vụ đến nay, đã tạo ra một luồng không khí mới, một diện mạo mới cho ngoại giao Nghệ An.

Công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An từng bước đi vào nền nếp, bài bản, hoạt động đối ngoại ngày càng diễn ra sôi nổi, cả bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước khẳng định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Ngoại vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Ngoại vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới và uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, Sở Ngoại vụ đã chủ động, tích cực, linh hoạt, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong công tác hội nhập, mở rộng quan hệ với các đối tác, các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, đưa các mối quan hệ giữa Nghệ An với địa phương của các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Trong 10 năm qua, Sở Ngoại vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cả 3 trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân). Sở đã phát huy vai trò là cơ quan đi đầu trong kết nối, hỗ trợ các ngành, các doanh nghiệp về hợp tác, hội nhập quốc tế.

Ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 10 năm thành lập. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Trần Khánh Thục - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 10 năm thành lập. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy truyền thống tự hào, bước sang năm 2021, ngành Ngoại giao Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển; giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, tích cực, chủ động tranh thủ các điều kiện và thời cơ thuận lợi để khai thác các nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế của đất nước và của tỉnh nhà; góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh và tỉnh Nghệ An giàu mạnh.

Ông Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trình bày báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, ngoại giao đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng yếu của ngành, trên tinh thần sắc bén, chuyên nghiệp và toàn diện trong nhận định và nắm bắt xu thế; chiến lược và tầm nhìn trong tham mưu chính sách; quyết liệt và tiên phong trong tổ chức triển khai.

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, Nghệ An đã luôn chủ động trong việc đón thời cơ, nắm bắt vận hội và vận dụng linh hoạt, hiệu quả trên các phương diện ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Nghệ An cũng tích cực mở rộng quan hệ với các cơ quan nước ngoài, đối tác. Nhờ đó, vị thế và sức hấp dẫn của Nghệ An trong mắt bạn bè, tổ chức quốc tế ngày càng được khẳng định.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Sở Ngoại vụ tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; tiếp tục đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống vào chiều sâu, ổn định, bền vững...

Nhấn mạnh hoạt động đối ngoại có nhiều khởi sắc, được triển khai chủ động, đồng bộ và hiệu quả, phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, ngoại giao kinh tế đã thực sự phát huy vai trò trọng yếu và mang lại hiệu quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác vận động viện trợ nước ngoài được triển khai chất lượng và được quản lý chặt chẽ. Các hoạt động thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa triển khai hiệu quả, với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai song Sở Ngoại vụ đã vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện tốt công tác tham mưu nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ của nước ngoài; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn có tác động lan tỏa, hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, góp phần nâng cao hình ảnh của Nghệ An đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. Ảnh; Phạm Bằng
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ động, sáng tạo và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Sở Ngoại vụ cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tham mưu và thực hiện tốt công tác đối ngoại của tỉnh.

Tiếp tục củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương và đối tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ với các đối tác tiềm năng, tập trung ngoại giao kinh tế, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào Nghệ An. Tăng cường bảo hộ công dân, hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Sở Ngoại vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Sở Ngoại vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ phát huy quan hệ phối hợp, thường xuyên liên hệ chặt chẽ và tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đối ngoại giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng, phong cách ngoại giao chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 5 cá nhân của Sở Ngoại vụ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 5 cá nhân của Sở Ngoại vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tặng Bằng khen cho Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ “Ngành Ngoại vụ Nghệ An 10 năm xây dựng và phát triển (2011-2021)”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân./.

Tin mới