Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào Quân đội, Công an

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương quan tâm tuyển chọn những người đủ 3 tiêu chí: sức khỏe, văn hóa, chính trị. Đặc biệt không để lọt người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào lực lượng Quân đội, Công an.

Sáng 6/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020, phương hướng công tác tuyển quân năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.    Tham dự hội nghị Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Võ Thị Minh Sinh  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

HOÀN THÀNH VƯỢT 100% CHỈ TIÊU TUYỂN QUÂN

Năm 2020, Chính phủ giao Nghệ An tuyển 3.250 công dân, trong đó 3.104 công dân nhập ngũ lực lượng Quân đội, 146 công dân nhập ngũ lực lượng Công an. Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu trên giao.

Hội đồng NVQS các cấp đã tuyển 3.255 công dân, đạt 105% so với chỉ tiêu. Trong đó, có 135 công dân trình độ trên THPT, 4 đảng viên. Số công dân được tuyển chọn này đã được giao cho các đơn vị nghiêm túc, đầy đủ.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vinh dặn dò các tân binh trong ngày giao, nhận quân. Ảnh tư liệu
Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Vinh dặn dò các tân binh trong ngày giao, nhận quân. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, công tác tiếp đón 2.815 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương được các địa phương thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Nhiều quân nhân được tư vấn hướng nghiệp và tạo điều kiện việc làm.

Tuy nhiên, trong công tác tuyển quân năm 2020, chất lượng sơ, khám tuyển của một số Hội đồng khám tuyển ở địa phương chưa cao. Công tác đăng ký, nắm, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của một số địa phương chưa toàn diện. Nhiều công dân nhận thức còn hạn chế, sử dụng nhiều biện pháp để làm sai lệch kết quả để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NVQS không còn phù hợp, chưa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Việc quản lý công dân trong độ tuổi gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021. Trong đó, đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho khám tuyển; thực hiện tốt chủ trương địa phương tuyển quân “tròn khâu” đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hạn chế thấp nhất việc bù, đổi, loại, trả.

Kiểm tra, đánh giá, xem xét cụ thể đi đến thống nhất những trường hợp vi phạm về xăm hình, xăm chữ trên cơ thể, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức; Không để lọt công dân không đủ tiêu chuẩn vào đơn vị, không để công dân lợi dụng trốn tránh thực hiện NVQS.

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬP NGŨ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đánh giá, đối với công tác tuyển quân năm 2020, về cơ bản tỉnh Nghệ An thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, trong công tác tuyển quân còn tồn tại nhiều hạn chế và cần được rút kinh nghiệm. Công tác quản lý nhân khẩu ở địa phương còn bất cập, thiếu đồng bộ; việc rà soát, xác minh, đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa chặt chẽ, thiếu nhịp nhàng.  
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại TP Vinh. Ảnh tư liệu
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại TP.Vinh. Ảnh: Trọng Kiên

Công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa cao; nhận thức và sự quan tâm của công dân về Luật Nghĩa vụ quân sự chưa tốt, tâm lý không muốn đi nghĩa vụ quân sự còn nhiều, dẫn đến chất lượng công dân được tuyển quân.

Công tác triển khai quy trình tuyển quân ở các địa phương, đặc biệt là ở cấp xã chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt. Trong đó, tồn tại lớn nhất trong công tác tuyển quân là hội đồng khám sức khỏe, nhiều thành viên hội đồng chưa quan tâm, chưa đáp ứng yêu cầu. 

Quan tâm đến những quân nhân xuất ngũ, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, những đối tượng này hầu hết đang tự lo việc làm. Các ngành, địa phương cần quan tâm hơn, vì nó tạo động lực cho những công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương quan tâm chất lượng công tác tuyển quân theo 3 tiêu chí: sức khỏe, văn hóa, chính trị, nhất là chất lượng sức khỏe. Ảnh: Phạm Bằng

Về phương hướng công tác tuyển quân năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Hội đồng NVQS tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển quân năm 2021; thẩm định tiêu chuẩn đạo đức chính trị, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào lực lượng Quân đội, Công an.

Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe cho các đối tượng nghĩa vụ quân sự theo quy định, khắc phục tình trạng kết luận sai trong thời gian qua. Các thành viên các cấp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, bố trí đầy đủ thời gian tham gia, theo dõi công tác giao nhận quân, đặc biệt đối với người đứng đầu Hội đồng NVQS các cấp.

"Các địa phương cần quan tâm chất lượng công tác tuyển quân theo 3 tiêu chí: sức khỏe, văn hóa, chính trị, nhất là chất lượng sức khỏe. Ưu tiên tuyển chọn đối tượng có trình độ văn hóa cao, quan tâm đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số"

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan Quân sự, Công an phối hợp tốt quản lý đối tượng đã trúng tuyển để làm sao tuyển đúng, đầy đủ chỉ tiêu. Cần có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân cần quan tâm giáo dục chính trị, bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho các quân nhân, không chỉ cho Quân đội mà cho cả các cơ quan, đơn vị khác. 

Về các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi. Hội đồng NVQS các cấp rà soát, xem xét các nhiệm vụ, phát huy kết quả, khắc phục hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 đạt kết quả tốt nhất.

Tin mới