Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thành phố Vinh.

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống của trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất các giảng viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Trường Chính trị tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng, là cái nôi đào tạo lý luận, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp; tham mưu cho Tỉnh uỷ các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đảm bảo yêu cầu phát triển ngang tầm nhiệm vụ.

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh chung nhưng trường đã phát huy được truyền thống qua các thời kỳ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quy mô đào tạo của trường hết sức ấn tượng. Hiện trường đang đào tạo cho hơn 7.000 học viên, 117 lớp; riêng năm 2022 đã mở mới được 82 lớp.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo được trường thực hiện tốt; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên được quan tâm. Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trường Chính trị đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trường Chính trị đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, mục tiêu quan trọng nhất của Trường Chính trị tỉnh là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ; thực hiện thành công Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư trong năm 2022 và chậm nhất đến năm 2030 đạt chuẩn mức 2.

Để đạt được mục tiêu trên, theo đồng chí Nguyễn Đức Trung, đòi hỏi Trường Chính trị tỉnh phải đổi mới toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác, nỗ lực vượt khó, từng bước nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Bởi đội ngũ cán bộ, giảng viên có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, ý thức, trách nhiệm với công việc của đội ngũ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp trong việc cùng chung tay để tỉnh đạt mục tiêu phát triển.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh qua các thời kỳ dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nỗ lực, vượt khó, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các cấp, ngành phối hợp tích cực, tạo điều kiện để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ trên; đặc biệt là quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ giảng viên yên tâm công tác.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trong suốt thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lê Thị Hoài Chung cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trong suốt thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, hỗ trợ tích cực của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trong suốt thời gian qua; đồng thời xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, những định hướng của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cũng khẳng định, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, cùng với toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nỗ lực, quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 trong năm 2022 theo đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt.

Năm học 2021 - 2022, Trường Chính trị tỉnh đã vượt qua khó khăn, tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt trên nhiều mặt công tác. Trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy các chương trình, đề án; tổ chức các hội thảo khoa học về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Trường đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo 6 lớp cao cấp lý luận chính trị. Trong năm 2021, trường đã phối hợp và đào tạo, bồi dưỡng được 108 lớp với 7.155 học viên, trong đó mở mới 71 lớp với 4.647 học viên, đạt 136,54% số lớp với 139,97% số học viên so với kế hoạch tỉnh giao.

Tin mới