Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc Tết, giao lưu với cán bộ, chiến sỹ trên tuyến biên giới

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chiều 27/1, nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ trên biên giới trong dịp tết Nguyên đán 2022, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và giao lưu trực tuyến với các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên biên giới tỉnh. 

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Sở TT&TT; Hội LHPN tỉnh; Tỉnh đoàn.  

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Báo cáo tại chương trình, Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong dịp tết Nguyên đán 2022, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu duy trì 70% quân số; 34 tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới duy trì 100% quân số. Ngoài chế độ theo quy định, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn hỗ trợ mỗi Đồn Biên phòng 35 triệu đồng, mỗi tổ chốt 5 triệu đồng để có điều kiện đón Tết. 

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo kết quả công tác năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo kết quả công tác năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho tỉnh, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, chúng ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được, đặc biệt là đảm bảo chủ quyền, an ninh 2 tuyến biên giới, trong điều kiện khó khăn, áp lực công việc, trong điều kiện tỉnh có địa bàn rộng, tuyến biên giới dài. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia, đóng góp lớn vào công tác phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, chống các hoạt động xâm nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là địa bàn biên giới, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh và gia đình đón năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh mong lực lượng Bộ đội Biên phòng phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. 

BÁM ĐỊA BÀN, ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Do điều kiện địa hình khó khăn, không thể đến trực tiếp các tổ chốt, thông qua mạng Internet và sóng điện thoại, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã giao lưu trực tuyến với các cán bộ, chiến sỹ tại chốt phòng, chống dịch - Mốc 399 thuộc Đồn Biên phòng Na Loi (Kỳ Sơn); chốt phòng, chống dịch Khe Súc - thuộc Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn); chốt phòng, chống dịch số 6 - thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn).

Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp giao lưu với cán bộ, chiến sỹ tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp giao lưu với cán bộ, chiến sỹ tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, hoạt động nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sỹ tham gia trực chốt. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh; chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tại các tổ chốt.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tại các tổ chốt cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, với cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo cho Nhân dân đón Tết bình yên, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các tổ, chốt và các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho các tổ, chốt và các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sỹ tại các tổ chốt, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng 34 tổ chốt phòng, chống dịch 170 triệu đồng; tặng 19 quân nhân có hoàn cảnh khăn mỗi đồng chí 1 triệu đồng. 

Đại diện các tổ, chốt đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm chân thành, sự động viên kịp thời của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vất vả, thực hiện nghiêm nhiệm vụ nhằm bảo vệ an ninh biên giới, không để tình trạng nhập cảnh trái phép, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp Nhân dân đón Tết bình yên, hạnh phúc./.

Tin mới