Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào; thăm, tặng quà cho 2 người có công với cách mạng ở huyện Anh Sơn.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Xây dựng và huyện Anh Sơn.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đã dâng hoa tại đài tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn đã dâng hoa tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thắp hương tại đài tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào bày tỏ lòng thành kính các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả..  Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thắp hương tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Với diện tích gần 7 ha, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh  ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Tại đây, ngoài các liệt sĩ quê Nghệ An, còn có nhiều liệt sĩ quê ở các tỉnh, thành khác như Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang... Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành chức năng, huyện Anh Sơn thường xuyên quan tâm tu sửa, nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào khang trang, đền đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ với dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành chức năng, huyện Anh Sơn thường xuyên quan tâm tu sửa, nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt  - Lào khang trang để đền đáp công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Phạm Bằng
Với diện tích gần 7ha, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất quy tập mộ liệt sỹ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào.
Tính từ khi xây dựng đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận gần 11.000 hài cốt các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Trần Văn Kha (SN 1946, trú thôn 1, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn). Ông Kha là thương binh hạng ¼, với tỷ lệ thương tật 81%. Mặc dù bị cụt 1 chân dưới trái, đi lại khó khăn nhưng ông Kha luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học.
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà gia đình ông Trần Văn Kha (SN 1946), trú thôn 1, xã Long Sơn (Anh Sơn). Ông Kha là thương binh hạng ¼, với tỷ lệ thương tật 81%. Mặc dù đi lại khó khăn nhưng ông Kha luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Võ Thành Công (SN 1957, trú thôn 2, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn).
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đến thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Võ Thành Công (SN 1957) trú thôn 2, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. Ông Võ Thành Công là bệnh binh hạng 2/3, với tỷ lệ mất sức là 61%. Hoàn cảnh gia đình ông hết sức khó khăn, ông bị suy tim nặng, vợ bị bệnh tâm thần nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới