Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 28/2, huyện Nam Đàn tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Khắc Bang - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.

Cùng dự có Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn.

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
172 công dân huyện Nam Đàn được tuyển chọn, gọi nhập ngũ năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
172 công dân huyện Nam Đàn được tuyển chọn, gọi nhập ngũ năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2021, huyện Nam Đàn có 172 công dân được tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Trong đó, nhập ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam là 160 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân là 12 công dân.

Trong số 172 thanh niên nhập ngũ có 2 thanh niên đã được kết nạp Đảng, 23 thanh niên đã hoàn thành khóa học lớp cảm tình Đảng; 14 thanh niên có trình độ chuyên môn là đại học, cao đẳng.

Các tân binh này được bàn giao cho các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 414, Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn H80, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh rèn luyện.

Trước khi vào sân vận động, các công dân nhập ngũ, đại biểu đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Phạm Bằng
Trước khi vào sân vận động, các công dân nhập ngũ, đại biểu đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Phạm Bằng

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tân binh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào buổi lễ; người thân các tân binh được hạn chế vào sân vận động huyện Nam Đàn nơi diễn ra buổi lễ.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra lại sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% công dân được phát lệnh nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh năm 2021. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh động viên các tân binh . Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh động viên các tân binh phấn đấu, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn khẳng định truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha, anh và nhân dân huyện Nam Đàn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng thời mong muốn 172 thanh niên lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ vinh quang của tuổi trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm Điều lệnh, Điều lệ, kỷ luật Quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Người thân đến tiễn chân, động viên con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Bằng
Người thân đến tiễn chân, động viên con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Bằng
Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Bằng
Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt 172 công dân được gọi nhập ngũ trên địa bàn huyện, tân binh Phan Nhân Đức Phước bày tỏ vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tân binh Phan Nhân Đức Phước hứa nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh, truyền thống quê hương, phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú.

Tin mới