Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TX. Hoàng Mai ​

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TX. Hoàng Mai.
Đoàn công tác làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác làm việc với Ủy ban bầu cử thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, Thị ủy, UBND, Ủy ban bầu cử (UBBC) thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, các xã, phường thường xuyên tuyên truyền các quy định về công tác bầu cử trên hệ thống truyền thanh, lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị, tiếp xúc cử tri, các khẩu hiệu tuyên truyền...

Trên cơ sở số lượng đại biểu được phân bổ và cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai, UBMTTQ thị xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương 2 lần để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Kết quả Hiệp thương lần thứ hai, tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 60 người, để bầu 32 đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 -2026. Về đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 462 người, để bầu 191 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TX. Hoàng Mai cũng đã tổ chức được 29 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác với số lượng cử tri tham gia là 1.070 người. Tại cấp xã, phường cũng đã tổ chức được 96 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác. Nhìn chung việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đảm bảo theo đúng quy trình, hướng dẫn, thủ tục.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

UBBC thị xã đã ban hành Nghị quyết ấn định 7 đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 76 đơn vị bầu cử ở cấp xã. UBND thị xã đã ban hành 10 quyết định phê chuẩn 80 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã.

Đến nay, UBND các xã, phường cơ bản lập xong danh sách cử tri với 77.478 người và đang tiến hành rà soát kỹ lưỡng trước niêm yết theo quy định. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo ANTT, y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đang được TX. Hoàng Mai tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến các thành viên trong đoàn, kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBBC thị xã Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBBC thị xã Hoàng Mai đã phân chia đơn vị bầu cử, ấn định số lượng đơn cử, số lượng đại biểu đúng quy định, phù hợp với dân số của từng địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2 với cơ cấu đảm bảo điều kiện về tiêu chuẩn. Công tác lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri hoàn thành sớm; chủ động quan tâm xử lý những vấn đề phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra danh sách cử tri. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu tại phường Quỳnh Thiện. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ rõ những khó khăn trong công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thị xã, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, UBBC thị xã phải tổ chức thực hiện tốt Hội nghị hiệp thương lần 3, đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn. Tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, là ngày hội của toàn dân, đặc biệt tại các vùng đặc thù, vùng biển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBBC thị xã tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, nắm bắt tình hình dư luận, phát hiện sớm những vấn đề có thể phát sinh trong đợt bầu cử để chủ động giải quyết, tránh bị động, bất ngờ. Quan tâm công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các điểm bầu cử. Đặc biệt, phải chuẩn bị các phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó vào chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Quỳnh Thiện; trực tiếp đi kiểm tra các điểm bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại khối Nam Mỹ và Bắc Mỹ (phường Quỳnh Thiện).

Tin mới