Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tình hình lũ lụt tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 30/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã về Đô Lương kiểm tra thực tế tình hình ngập lụt trên địa bàn.
Cùng đi với đoàn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Đô Lương.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu  bão số 9, ngày 29/10 đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng và gây ngập lụt ở nhiều nơi. Hàng nghìn nhà dân chìm trong nước, nhiều làng xóm bị cô lập hoàn toàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại làng Văn Hà xã Quang Sơn, huyện Đô Lương. Hiện tại, làng đang có gần 100 nhà dân bị ngập sâu có nơi 0,8 - 1,2m.

Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Kiểm tra tình hình và thăm hỏi bà con vùng ngập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Đô Lương cùng với các xã trên địa bàn huyện thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ; bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ đến hỗ trợ nhân dân di dời nhân dân đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý các tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao.
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Ảnh: Phạm Bằng
Tiếp sau xã Quang Sơn, đoàn cũng đã đến kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Tràng Sơn. Hiện nay, cả xã đang có hơn 100 hộ dân bị cô lập. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện và xã cử lực lượng xuống giúp dân, sơ tán ngay người già, trẻ em đến nơi an toàn. Phải đảm bảo di dời dân khỏi nơi nguy hiểm trước khi nước dâng quá cao...

Tin mới